Nhiều nước kêu gọi thận trọng với Omicron

Khánh An
Khánh An
17/12/2021 07:30 GMT+7

Hãng AP ngày 16.12 dẫn lời điều phối viên ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng Jeff Zients cho rằng Mỹ không cần phải phong tỏa, vì vắc xin có sẵn và có thể bảo vệ trước biến thể Omicron.

Giới chức Mỹ kêu gọi người dân tiêm vắc xin, kể cả mũi tăng cường, đeo khẩu trang ở môi trường trong nhà và xét nghiệm trước khi di chuyển, tập trung đông người vào kỳ nghỉ lễ.

Mỹ kêu gọi người dân đeo khẩu trang nơi đông người

AFP

Tại Anh, cố vấn y tế trưởng của chính phủ là Giáo sư Chris Whitty kêu gọi người dân bớt tập trung đông người trước Giáng sinh, trong khi Thủ tướng Boris Johnson tiếp tục cho rằng việc cấm tụ tập là không cần thiết. Giám đốc y tế của Dịch vụ y tế quốc gia Anh Nikki Kanani khuyên người dân nên đi tiêm vắc xin mũi tăng cường “thay vì đến sân vận động vào cuối tuần”. Tại cuộc họp thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 16.12, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin và mũi tăng cường, trong khi duy trì phối hợp nội khối nhằm đối phó Omicron.

Dự báo Omicron sẽ qua mặt Delta trở thành chủng virus Covid-19 trội ở châu Âu vào tháng 1.2022

Tại Đông Nam Á, Bộ Y tế Indonesia hôm qua thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron gây Covid-19 là nhân viên y tế ở Jakarta, bên cạnh 5 ca nghi nhiễm. Đến hôm qua, Omicron cũng đã được ghi nhận tại Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan và Campuchia. Tờ Khmer Times hôm qua dẫn lời Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho hay các chợ, trường học sẽ không đóng cửa hoàn toàn vì Covid-19, đồng thời kêu gọi người dân không nên hoảng hốt mà cần tự tin đối phó biến thể Omicron.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.