Nhiều tên tuổi vang bóng một thời hội tụ tranh giải cựu tuyển thủ 3 miền

08/09/2022 18:34 GMT+7

Chiều thứ bảy 10.9 tới sân Phú Nhuận (TP.HCM) sẽ khoác lên mình chiếc áo của ngày hội lớn khi hơn 100 danh thủ lẫy lừng một thời hiện đều trên 59 tuổi sẽ tề tụ về tranh giải cựu tuyển thủ bóng đá 3 miền Bắc Trung Nam.

Dẫn đầu đội tuyển miền Bắc sẽ là những cái tên làm nhớ lại nhiều thập niên huy hoàng của bóng đá Việt Nam. Đó là trưởng đoàn Lê Thế Thọ, cầu thủ vàng 50 năm được nhận giải của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Ông từng là phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam và là một trong những tượng đài của bóng đá Việt Nam. Sự xuất hiện của ông Thọ, 82 tuổi sau một thời gian dài chống chọi với bạo bệnh trước đây cho thấy tình yêu và niềm đam mê với quả bóng tròn không bao giờ dứt. Điều này cũng là sự hun đúc tinh thần và nghị lực, truyền cảm hứng cho các cầu thủ thế hệ trẻ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn để đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Ông Lê Thế Thọ, tượng đài của bóng đá Việt Nam

Tư liệu

Đó còn là sự xuất hiện của bộ đôi anh em vàng tung hoành một thời Thế Anh và Cao Cường của CLB Quân đội. Trong vai trò phó trưởng đoàn kiêm cầu thủ, 2 chân sút nổi tiếng này chắc chắn sẽ là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn và gợi nhớ lại ký ức một thời khi những cú đi bóng lắt léo của Thế Anh hay động tác ghi bàn quá điệu nghệ của Cao Cường từng gây kinh hoàng cho biết bao hàng phòng thủ của nhiều CLB trong nước và cả quốc tế.

Cặp anh em Thế Anh (phải) và Cao Cường cùng tái xuất

Tư liệu

Chưa hết đội cựu tuyển thủ miền Bắc còn có Trần Viết Cường, tiền đạo nổi tiếng của Phòng không Không quân, Nguyễn Trường Sinh, thủ môn xuất sắc một thời của Tổng cục Đường Sắt, Quản Quốc Hương, Đinh Xuân Hảo hay Phương Đình Long, những chân sút rất hay của Công an Hà Nội, Trần Anh Quang, tiền vệ trung tâm rất khỏe của CLB Quân đội, Hoa Mạnh Hưng, tiền vệ trái nổi bật một thời của Quân Khu Thủ đô, Phạm Văn Hùng, thủ môn của Công An Hải Phòng và đội tuyển Việt Nam hay Nguyễn Văn Dũng (biệt danh Dũng già) của Công Nghiệp Hà Nam Ninh, từng vô địch quốc gia năm 1985. Tất cả tuy đều trên 59 tuổi, nhưng thể lực vẫn còn ngon hứa hẹn sẽ mang đến những pha vờn bóng kỹ thuật và điệu nghệ.

Nguyễn Văn Dũng, tiền đạo lẫy lừng của bóng đá Hà Nam Ninh

NVCC

Thành phần đội cựu tuyển thủ miền Trung do cựu danh thủ Quảng Nam- Đà Nẵng Trần Vũ dẫn đầu có những cái tên đã quá quen với người hâm mộ như Nguyễn Đình Thọ (Thừa Thiên Huế), Phan Công Thìn (Đà Nẵng), Đinh Xuân Thành (Lâm Đồng), Đào Nguyên Bảo (Phú Khánh), Huỳnh Văn Ảnh (Gia Lai), Nguyễn Văn Tâm (Nghĩa Bình). Họ đều là những thần tượng một thời của bóng đá nước nhà những năm 80 thế kỷ trước. Cũng như đội cựu tuyển thủ miền Bắc, các tên tuổi này cũng từng là những niềm tự hào cho bóng đá dãy đất đầy nắng gió của miền Trung và Tây Nguyên.

Phan Công Thìn (giữa) một thời tung hoành của bóng đá Quảng Nam Đà Nẵng

VFF

Đặc biệt trong danh sách cựu tuyển thủ miền Trung có sự xuất hiện của một cái tên mà rất lâu rồi mới trở lại. Đó là Phan Hữu Phát, từng nổi danh trong màu áo Cảng Sài Gòn, tiền đạo từng một thời làm điên đảo các hàng phòng ngự từ Nam chí Bắc, được cố HLV Phạm Huỳnh Tâm Lang đánh giá là mũi nhọn hay nhất của bóng đá miền Nam thập niên 80. Theo cựu danh thủ Trần Vũ, Phan Hữu Phát đồng ý tăng cường cho đội cựu tuyển thủ miền Trung để tăng thêm sức mạnh ở tuyến đầu.

Phan Hữu Phát (hàng đứng thứ 2 từ phải) trong một lần hiếm hoi ra đá trong màu áo Cảng Sài Gòn. Đứng cạnh là Tư Lê và Đặng Trần Chỉnh

CTV

Có lẽ đội bóng được tổ chức quy củ nhất và mới đây đã giành giải vô địch Festival bóng đá 3 miền tại Bình Dương cũng như tham gia trận đấu giao hữu nhiều ý nghĩa trong khuôn khổ giải U.19 quốc tế cũng tại Bình Dương chính là đội cựu tuyển thủ miền Nam. Với dàn lãnh đạo đội gồm cựu tuyển thủ Hồ Thanh Cang (Hải quan), Dương Văn Thà, Tư Lê, Lưu Kim Hoàng (Cảng Sài Gòn), Hồ Nguyễn (nguyên chủ biên thể thao Báo Sài Gòn Giải Phóng), đội miền Nam luôn hoạt động thường xuyên, không chỉ tổ chức thi đấu mà còn tham gia làm từ thiện xã hội.

Dàn lãnh đạo và các trụ cột của đội cựu tuyển thủ miền Nam với Dương Văn Thà, Hồ Thanh Cang, Mai Ngọc Khoa, Hồ Nguyễn, Đặng Trần Chỉnh (từ phải sang)

Minh Long

Đội quy tụ rất nhiều tên tuổi đáng kể như Đinh Công Hoàng (Công nghiệp Thực Phẩm), Nguyễn Văn Thành, Hứa Hiền Triết, Tô Văn Hải, Nguyễn Hoàng Minh tức Minh nhí (Hải Quan), Đặng Trần Chỉnh, Hồ Văn Tam, Nguyễn Hoàng Tân, Nguyễn Thanh Tùng (Cảng Sài Gòn), Trần Văn Thịnh, Vương Khôn Miên (Sở Công nghiệp TP.HCM), Nguyễn Hoàng Tuấn (Công an TP.HCM), Mai Ngọc Khoa, Lê Hữu Đức (Bình Dương), Trần Quang Nghĩa (Đồng Nai), Nguyễn Thành Y, Dương Văn Hùng (Tây Ninh), Lại Hồng Vân (Đồng Tháp). Tất cả đều trên 59 tuổi và sẵn sàng “bung sức” để cống hiến những pha bóng hay đẹp làm mãn nhãn khán giả và sống lại những hình ảnh một thời huy hoàng.

Cựu danh thủ Minh nhí đi bóng vẫn còn rất lắt léo và khó chịu

Tư liệu

Cựu danh thủ Nguyễn Văn Thành còn rất xông xáo và chịu "chạy"

Viết Định

3 đội sẽ gặp nhau vòng tròn từ 14 giờ với đội cựu tuyển thủ miền Trung sẽ gặp miền Nam trước, đội thua sẽ đấu tiếp với đội miền Bắc và sau đó sẽ là trận giữa đội thắng trận đầu và đội miền Bắc. Các trận đấu diễn ra trong 60 phút (mỗi hiệp 30 phút) nhằm phù hợp với thể lực của các lão tướng. Quy định của các trận đấu là trong thành phần 11 cầu thủ trên sân bắt buộc phải có 9 người từ 60 tuổi trở lên và chỉ có 2 người 59 tuổi! Đây sẽ là những trận thú vị để người hâm mộ TP.HCM vốn từng sống trong ký ức hào hùng của bóng đá nước nhà thập niên 70 đến 80 có dịp nhìn ngắm lại những thần tượng một thời, những người đã từng mang lại niềm vinh quang và sự tiến bộ cho bóng đá Việt Nam thế kỷ trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.