Trước thảm kịch Itaewon, 11 cuộc gọi khẩn nhưng cảnh sát không hành động

02/11/2022 08:57 GMT+7

Theo thông tin mới nhất , người dân đã gọi khẩn cầu cứu cảnh sát 4 tiếng trước khi thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon xảy ra nhưng cảnh sát không có hành động kịp thời.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 2.11 tuyên bố chính phủ sẽ nghiêm khắc xử lý những người phải chịu trách nhiệm sau khi có báo cáo ghi nhận đã có nhiều cuộc gọi khẩn từ người dân khoảng ít giờ trước khi thảm kịch ở Itaewon xảy ra nhưng cảnh sát đã không hành động.

Những đôi giày của các nạn nhân trong thảm kịch ở Itaewon tối 29.10

reuters

Theo Yonhap, Thủ tướng Han đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi Cơ quan cảnh sát quốc gia thừa nhận đã có 11 cuộc gọi khẩn báo cáo về tình trạng quá đông người ở Itaewon. Thậm chí, có những người đã gọi khẩn cho cảnh sát từ 4 giờ trước khi thảm kịch xảy ra.

Báo cáo tiết lộ bản ghi các cuộc gọi khẩn có nội dung rằng những người gọi đến cảm thấy họ sắp bị đè chết.

Cuộc gọi đầu tiên được cho là vào 18 giờ 34 phút ngày 29.10.

11 cuộc gọi khẩn cho cảnh sát suốt vài giờ, thảm kịch giẫm đạp lễ Halloween vẫn xảy ra ở Itaewon

"Như thể bạn có thể bị đè đến chết khi mọi người vẫn tràn tới đây trong khi không còn chỗ nào cho mọi người xuống đây. Tôi đang cố xoay xở để thoát ra nhưng có quá nhiều người. Có lẽ các vị nên đến và kiểm soát", một người nói trong cuộc gọi đầu tiên.

Sau đó, cảnh sát nhận được 10 cuộc gọi với nội dung tương tự. "Mọi người đang ngã xuống đường, có vẻ như sắp có tai nạn, trông rất nguy hiểm", trích cuộc gọi khác vào 20 giờ 33 phút.

Cuộc gọi cuối cùng trong số 11 cuộc mà cảnh sát công bố được thực hiện lúc 22 giờ 11 phút, chỉ ít phút trước khi thảm kịch được truyền thông loan báo.

"Mọi người ở đây sẽ bị chèn đến chết mất. Thật sự hỗn loạn", Reuters trích cuộc gọi cuối, bên cạnh nhiều tiếng la hét.

Theo Reuters dẫn lời một viên cảnh sát, họ chỉ đến hiện trường kiểm tra 4 trong số 11 cuộc gọi kể trên. Không rõ tại sao cảnh sát không cử người xử lý các cuộc gọi khác hay các biện pháp mà họ đã thực hiện khi đến.

Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun đã thừa nhận việc kiểm soát đám đông tại hiện trường là "không đủ".

Ám ảnh những đôi giày mất chủ nhân sau thảm kịch giẫm đạp lễ Halloween ở Itaewon

Thủ tướng Han hôm nay đã tuyên bố cảnh sát phải điều tra toàn bộ, cặn kẽ và giải thích việc họ đã phản ứng ra sao, sau khi nhận được những cuộc gọi trước khi xảy ra thảm họa giẫm đạp ở Itaewon dịp lễ Halloween tối 29.10.

Ông Han cũng nhấn mạnh chính phủ sẽ vạch ra kế hoạch toàn diện để cải thiện hệ thống phản ứng khi có các cuộc gọi khẩn.

Yonhap ngày 2.11 cũng dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho hay Tổng thống Yoon Suk Yeol bức xúc sau khi biết rằng cảnh sát không có hành động nào sau khi nhận được 11 cuộc gọi về sự nguy hiểm của đám đông tụ tập vào đêm xảy ra thảm họa giẫm đạp tại Itaewon.

Tổng thống chỉ đạo rằng những tình huống đó phải được quyết định “một cách thấu đáo mà không có sự nghi ngờ nào”, đồng thời cho biết những người chịu trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.