Nhiều trường đại học công bố điểm thi

24/07/2007 22:39 GMT+7

ĐH Quảng Nam Chiều 24.7, ông Lê Duy Phát - Phó hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam cho biết đã hoàn tất kết quả chấm thi khối B hệ cao đẳng (Toán, Sinh, Hóa).

Trước đó, kết quả thi khối A hệ cao đẳng (Toán, Lý, Hóa) cũng đã được công bố. Hiện nhà trường tiếp tục chấm thi và sẽ công bố kết quả khối D1 (ngày  25.7) và khối C (ngày 26.7). Chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng của trường Đại học Quảng Nam dự kiến là 550 sinh viên. (Hứa Xuyên Huỳnh)

Đại học Đà Nẵng

Ngày 24.7, Đại học Đà Nẵng công bố kết quả chấm thi ban đầu của một số môn. Kết quả điểm thi "thấp kỷ lục" đã gây bất ngờ vì đây là lần đầu tiên ĐH Đà Nẵng có kết quả điểm thi đại học thấp ở mức như vậy. Mới chỉ có môn Toán của trường ĐH Bách khoa đã được chấm xong, với 11.052 bài thi thì chỉ có 3.755 bài (chiếm tỷ lệ 29,2%) đạt điểm trên trung bình (trong đó, chỉ có 20 bài đạt điểm 9,10); 455 bài (tỷ lệ 6,3%) bị điểm 0. Ban C trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, tỷ lệ bài thi đạt điểm trên trung bình ở môn Văn là 9,8% (321 bài thi), môn Địa lý 25,2% (692 bài thi). Riêng môn Sử có đến 98,7% bài thi có điểm dưới trung bình, trong đó, 21,7% bài thi bị điểm 0. (Vũ Phương Thảo)

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Ngoại trừ môn Văn nhờ ĐH Quốc gia TP.HCM chấm giúp chưa hoàn tất, các tổ chấm thi còn lại của trường ĐH Sư phạm kỹ thuật đã hoàn tất công tác chấm thi, hiện đang được chuyển đến bộ phận thư ký tổng hợp. Qua thống kê sơ bộ, môn Lý có 1 điểm 10, khoảng 50% bài thi đạt điểm trên trung bình; môn Hóa và Lý khoảng 30% trên trung bình. Một chuyên viên phòng đào tạo của trường cho biết dự kiến điểm chuẩn năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 1 - 1,5 điểm, cụ thể khối A trên 17,5 điểm, khối V trên 20 điểm. Riêng khối D1 còn chờ điểm môn Văn nên chưa có dự kiến điểm chuẩn. (Nhựt Quang)

ĐH Phú Yên

Thạc sĩ Lê Nhường - quyền Hiệu trưởng trường ĐH Phú Yên cho biết đã hoàn tất công tác chấm thi 2 môn Toán và Văn. Điểm cao nhất ở 2 môn này là 7,25 điểm. Phần lớn bài thi có điểm bình quân từ 3 - 5,5 điểm, dự kiến đến đầu tháng 8.2007 sẽ chính thức công bố điểm thi.

Cũng theo thạc sĩ Lê Nhường, trước khi bắt đầu năm học 2007-2008, ĐH Phú Yên tổ chức xét tuyển 250 chỉ tiêu (CT) vào các ngành thuộc hệ cao đẳng gồm: SP Lý - Kỹ thuật công nghệ (mã ngành C65, khối A, CT 40), SP Sử - Địa (mã ngành C66, khối C, CT 40), SP Anh văn (mã ngành C67, khối D1, CT 40), Tin học (mã ngành C68, CT 130); 350 CT vào các ngành thuộc hệ trung cấp: Hạch toán kế toán, Chăn nuôi thú y, Lâm nghiệp, Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Thủy sản và Tin học. (Đình Phú)

ĐH Tiền Giang

Hiệu trưởng trường ĐH Tiền Giang Ngô Tấn Lực cho biết, năm nay đa số điểm thi vào trường là trung bình, số thí sinh đạt điểm cao rất ít và điểm bài thi thấp nhất thuộc về thí sinh khối C. Cụ thể, trong 425 bài thi môn Lịch sử được chấm thì chỉ có 2 em đạt trên trung bình, số còn lại đều dưới 5. Thủ khoa của trường năm nay là Đoàn Chí Hiếu (khối A), học sinh trường THPT Tân Hiệp (huyện Châu Thành) đạt 27,5 điểm.

Năm nay trường ĐH Tiền Giang có 4.622 thí sinh dự thi. Dự kiến sẽ tuyển 800 sinh viên, trong đó có 570 sinh viên khối A, 130 sinh viên khối C và 100 sinh viên khối M. (Hoàng Phương)

ĐH Giao thông vận tải

Ngày 23.7, trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội đã công bố điểm thi của TS. Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Trần Đắc Sử - Hiệu trưởng trường cho biết: dự kiến điểm chuẩn của trường năm nay sẽ tương đương năm trước (20 điểm) hoặc có thể thấp hơn do điểm thi của TS năm nay thấp hơn năm trước. Thủ khoa năm nay đạt 28 điểm. 

Cơ sở 2 của trường này cũng vừa công bố điểm thi. Ông Võ Xuân Lý - Phó giám đốc cơ sở 2 cho biết dự kiến điểm chuẩn từ 14 - 15 điểm, thủ khoa cơ sở 2 là Nguyễn Xuân Tùng (số báo danh 2062, quê ở Tuy Phước, Bình Định) với số điểm 25,5.

Vũ Thơ - Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.