Nhiều trường ĐH chưa quan tâm chất lượng đào tạo

01/10/2008 23:16 GMT+7

Từ 22.9-12.10, Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành thanh tra 24 trường ĐH trên cả nước. Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Bá Giao (ảnh) - Phó chánh thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết:

- Đây là đợt thanh tra với nhiều nội dung nhất từ trước tới nay. Lần này, Bộ sẽ thanh tra 4 nội dung: công tác tuyển sinh, việc triển khai nhiệm vụ năm học 2008-2009, thực hiện các cuộc vận động của ngành, việc phòng chống tham nhũng trong ngành. Hiện nay, đoàn miền Bắc đã đi được 5 trường, miền Trung được 2 trường và miền Nam sẽ bắt đầu đi thanh tra từ 4.10.

* Trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ vừa qua, có những trường tuyển vượt so với chỉ tiêu đã được phê duyệt. Bộ sẽ xử lý các trường này ra sao?

"Trường nào "cầm đèn chạy trước" đề án đổi mới cơ chế tài chính thì trường đó phải chịu trách nhiệm trước xã hội" 
 Ông Trần Bá Giao, Phó chánh thanh tra Bộ GD-ĐT
- Về nguyên tắc, các trường phải chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của trường mình, trường nào làm sai phải tự chịu trách nhiệm. Ví dụ, nếu cố tình chạy theo chỉ tiêu để tăng thêm lợi nhuận mà không tính đến chất lượng, hoặc nếu vượt chỉ tiêu vì mục đích tiêu cực thì Bộ sẽ tổ chức thanh tra và kiên quyết xử lý theo đúng quy định.

* Trong quá trình xét tuyển, một số trường cũng đã phát hiện ra tình trạng giả mạo hồ sơ từ phía thí sinh. Cụ thể là những trường hợp bị phát hiện ở trường ĐH dân lập Văn Lang TP.HCM mà Báo Thanh Niên đã thông tin. Bộ có chỉ đạo gì về việc xử lý các sai phạm này không?

- Việc giả mạo hồ sơ năm nào cũng có nhưng không nhiều và những thí sinh cố tình vi phạm thường có những thủ đoạn rất tinh vi. Bởi vậy, trường nào phát hiện ra những vi phạm này cần được biểu dương. Trong quá trình xét duyệt hồ sơ tuyển sinh cũng như xét tuyển, Bộ luôn yêu cầu các trường quan tâm thật kỹ đến từng hồ sơ và làm đúng quy trình. Nếu có dấu hiệu nghi vấn thì phải phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ, tránh xảy ra oan sai cho thí sinh nhưng cũng không để lọt trường hợp gian lận nào. Năm ngoái, trong khoảng 100 trường hợp nghi vấn được đưa ra để điều tra, xác minh thì cũng chỉ có một số trường hợp là giả mạo, còn lại phần lớn là trùng hợp.

* Thưa ông, trong những đợt thanh tra trước thì Bộ nhận thấy những vi phạm nào mà các trường ĐH thường mắc phải?

- Khuyết điểm chủ yếu của các trường ĐH mới thành lập là, một số trường do chạy theo kinh tế, lợi nhuận mà chưa quan tâm đến chất lượng đào tạo, biểu hiện là tuyển vượt chỉ tiêu không phù hợp với cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên. Bên cạnh đó, các trường chưa quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống thực hành, thí nghiệm, trong khi đó một số ngành đào tạo đòi hỏi phải có thực hành. Những trường này chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt là giảm chi phí đầu tư nhưng lại không nhận thức được đầy đủ về hậu quả của việc chất lượng đào tạo không đảm bảo.

* Năm nay, theo phản ánh của dư luận thì có không ít trường ngoài công lập thu học phí tăng vọt. Vậy trong quá trình thanh tra, Bộ có tiến hành rà soát chặt chẽ về lĩnh vực thu chi của các trường không?

- Chúng tôi chưa nhận được thông tin phản ánh về vấn đề này. Tuy nhiên, trong yêu cầu về đổi mới tài chính được tiến hành quyết liệt trong năm học này thì Bộ GD-ĐT đã yêu cầu "3 công khai", trong đó có công khai về thu chi. Trường phải công bố cho SV biết được trường thu như thế nào và tại sao lại thu như vậy. Còn lại, trường nào "cầm đèn chạy trước" đề án đổi mới cơ chế tài chính thì trường đó phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Sắp tới, nếu khung học phí mới được phê duyệt thì sẽ có thêm cơ sở pháp lý chặt chẽ hơn để kiểm soát việc thu chi của các trường. Mặc dù vậy, trách nhiệm của các trường, đặc biệt các trường ngoài công lập là hằng năm đều phải có kiểm toán và có báo cáo về tài chính cho cơ quan quản lý về tài chính.

 Tuệ Nguyễn
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.