Nhiều ứng viên nghị sĩ quốc hội Pháp bị tấn công trước thềm bầu cử sớm

06/07/2024 13:57 GMT+7

Thủ tướng Pháp Gabriel Attal kêu gọi tất cả đảng phái chính trị của nước này hãy tìm cách ổn định tình hình sau khi đã có 51 ứng viên và nhà hoạt động bị tấn công trước thềm bầu cử sớm quốc hội vòng 2.

Nhiều ứng viên nghị sĩ quốc hội Pháp bị tấn công trước thềm bầu cử sớm- Ảnh 1.

Hình graffiti là chữ RN, viết tắt tên đảng cực hữu Pháp ở Nantes trước thềm bầu cử quốc hội vòng 2

REUTERS

Trước thềm bầu cử sớm Quốc hội Pháp vòng 2 vào ngày 7.7, Thủ tướng Attal kêu gọi trên tài khoản mạng xã hội rằng: "Xã hội chúng ta không có chỗ cho các hành vi bạo lực và đe dọa", theo báo The Guardian hôm 5.7.

Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin cũng cảnh báo, trong khi chiến dịch tranh cử diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, nước Pháp chứng kiến 51 ứng viên, nhà hoạt động bị tấn công.

Chia sẻ với Đài BFM TV, Bộ trưởng Darmanin cho hay một số vụ tấn công đặc biệt nghiêm trọng, khiến các nạn nhân phải nhập viện. Theo ông, giới chức an ninh đã tiến hành hơn 30 vụ bắt giữ trên khắp nước Pháp. Bộ trưởng cũng lên án cái gọi là "môi trường bạo lực" đang đe dọa chính trị và những gì mà nó đại diện.

Dù vẫn còn quá sớm để đưa ra "hồ sơ chung" về những kẻ tấn công, Bộ trưởng Darmanin cho biết các nghi phạm là những người phản đối các chính khách cực tả hoặc cực hữu.

Tổng thống Pháp Macron nhận đòn choáng váng từ phe cực hữu trong vòng 1 bầu cử quốc hội

Khoảng 30.000 cảnh sát sẽ được triển khai trên khắp nước Pháp sau khi có kết quả bầu cử vòng 2 vào ngày 7.7, bao gồm 5.000 cảnh sát ở Paris.

Bộ trưởng Darmanin đề nghị giám đốc cảnh sát thủ đô Paris cấm các cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội vào tối 7.7. Ông dự đoán các cuộc biểu tình ở Lyon, Rennes và Nantes hoặc bất kỳ nơi nào khác ở Pháp đến từ các phần tử cực tả hoặc cực hữu.

Hội đồng Luật sư Paris yêu cầu văn phòng công tố thành phố mở cuộc điều tra sau khi một website ủng hộ phong trào cực hữu vận động "khai trừ" những luật sư ký vào bài viết phản đối đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu của bà Marine Le Pen.

RN dự kiến sẽ giành thế đa số ở quốc hội gồm 289 ghế và tiến tới thành lập chính phủ. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát mới nhất cho rằng đảng này sẽ khó đạt được mục tiêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.