Nhìn lại cuộc khủng hoảng chính trị Thái Lan

03/12/2008 09:20 GMT+7

(TNO) Ngày 2.12, thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat chấp nhận từ chức theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp nước này, Đảng cầm quyền Thái Lan bị giải tán. Chính trường Thái Lan tiếp tục biến động sau những ngày tháng đầy sóng gió.

TNO xin tóm tắt những sóng gió đã xảy ra tại Thái Lan qua các tấm ảnh của hãng tin Reuters:


Những người biểu tình của Liên minh dân chủ nhân dân (PAD) tập trung tại quảng trường trước Phủ Thủ tướng ngày 26.8.2008, mở đầu cho một đợt rắc rối chính trị mới của Thái Lan


Người biểu tình bị đàn áp bằng hơi cay  vào ngày 7.10.2008


Poster phản đối Thủ tướng Somchai Wongsawat trong một cuộc biểu tình vào ngày 17.10.2008


Song song với những hoạt động của PAD, những người ủng hộ chính quyền cũng tụ tập tại sân vận động Rajamangala, Bangkok vào ngày 1.11.2008


Một người biểu tình bị thương sau cuộc đụng độ ngay trước Phủ Thủ tướng ngày 22.11.2008


Cảnh sát ngăn chặn người biểu tình của PAD trên con đường chính dẫn vào sân bay quốc tế Suvarnabhumi ngày 25.11.2008


Anh Christian Lund (23 tuổi), người Đan Mạch chán nản ngồi chờ bên trong sân bay Suvarnabhumi sau khi PAD chiếm lĩnh con đường chính vào sân bay này vào ngày 25.11.2008


Toàn bộ các chuyến bay ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi đều bị hủy bỏ vào ngày 26.11.2008


Hàng rào sắt được người biểu tình chống chính quyền dựng lên để cô lập sân bay Don Muang vào ngày 29.11.2008


Một người chống chính quyền bị đuổi đánh tại sân bay Suvarnabhumi vào ngày 1.12.2008


Ngày 1.12.2008, hành khách mệt mỏi ngồi chờ chuyến bay cứu viện tại sân bay quân sự Utapao để về nhà sau khi 2 sân bay quốc tế tại Bangkok bị đóng cửa


Ngày 2.12.2008, Thủ tướng Thái Lan Somchai Wongsawat tuyên bố chấp nhận bị phế truất theo như phán quyết của Tòa án Hiến pháp.

 Những người biểu tình đang chiếm giữ sân bay Suvarnabhumi hoan hỉ giương cao cờ và rủ nhau ra về, tuyên bố chấm dứt biểu tình tại đây.

Hiền Nhi (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.