Nhìn Luke Shaw gãy chân kinh hoàng trở lại ‘gánh’ MU, Hùng Dũng tại sao không?

25/03/2021 13:50 GMT+7

Sau pha vào bóng nguy hiểm của Ngô Hoàng Thịnh, Đỗ Hùng Dũng đã gãy cả xương mác và xương chày chân phải. Tiền vệ của Hà Nội đã vừa trải qua phẫu thuật và dự kiến phải nghỉ 6 tháng trước khi có thể xỏ giày ra sân trở lại.

Sau pha vào bóng nguy hiểm của Ngô Hoàng Thịnh, Đỗ Hùng dũng đã gãy cả xương mác và xương chày chân phải. Tiền vệ của Hà Nội đã vừa trải qua phẫu thuật và dự kiến phải nghỉ 6 tháng trước khi có thể xỏ giày ra sân trở lại. Ngay lúc này, nhiều người đang cảm thấy lo lắng về việc Hùng Dũng sẽ khó có thể trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, mọi người cứ nhìn vào Luke Shaw mà xem. Hậu vệ cánh của Manchester United cũng gãy gập chân phải, ấy thế mà bây giờ anh còn trở lại để “gánh” Manchester United. Vậy với Hùng Dũng, tại sao không?
Ở trận đấu với PSV tại vòng bảng Champions League 2015-2016, Luke Shaw đã lãnh trọn cú tắc bóng thô bạo từ Hector Moreno. Luke Shaw khi ấy là cầu thủ chạy cánh vừa tròn 20 tuổi, một cơn lốc đường biên tiềm năng của bóng đá Anh. Chấn thương nghiêm trọng này khiến hậu vệ trẻ của Manchester United mất đến 288 ngày (gần 10 tháng) mới có thể bình phục.
Khi chấn thương đã khỏi hoàn toàn, Luke Shaw quay trở lại với thân hình không mấy gọn gàng. Hậu vệ sinh năm 1995 không còn nhanh nhẹn như trước và nhận nhiều lời chê bai từ các cổ động viên của Quỷ đỏ. Cầu thủ 26 tuổi cũng từ đó mà làm quen dần với băng ghế dự bị. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực của bản thân, Luke Shaw đã dần tìm lại phong độ thời đỉnh cao. Trong mùa giải 2020-2021, hậu vệ người Anh bất ngờ trở lại mạnh mẽ ở hành lang cánh trái trong đội hình của Manchester United. Những pha leo biên tốc độ, tạt cánh chuẩn xác cũng đã xuất hiện với tần suất dày đặc hơn từ đôi chân của Luke Shaw.
Đó cũng là lý do mà cầu thủ sinh năm 1995 trở thành chủ nhân của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2, một danh hiệu do chính các fan của Manchester United bầu chọn. Bên cạnh đó, sự tưởng thưởng lớn nhất dành cho cầu thủ 26 tuổi chính là tấm vé trở lại với đội tuyển Anh. Từ một cầu thủ suýt đánh mất sự nghiệp, Luke Shaw nay đã trở thành một hậu vệ xuất sắc ở Ngoại hạng Anh và là ngôi sao sáng nhất ở vị trí của mình trong đội hình Tam Sư.
Đây cũng là lý do khiến chúng ta sẽ tin vào sự trở lại với phong độ cao nhất của Đỗ Hùng Dũng trong màu áo CLB Hà Nội và cả đội tuyển quốc gia khi anh là một cầu thủ có ý chí mạnh mẽ.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.