Đóng mới tàu cá công suất lớn tại Thừa Thiên-Huế

21/01/2015 09:00 GMT+7

Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết UBND tỉnh này vừa quyết định phê duyệt đối với hai chủ tàu đủ điều kiện tham gia chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

* Công bố danh sách cơ sở đóng tàu đạt chuẩn tại Quảng Nam

Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết UBND tỉnh này vừa quyết định phê duyệt đối với hai chủ tàu đủ điều kiện tham gia chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, hai chủ tàu là ông Trần Vẹn và Trần Thoạn (ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) sẽ được vay đóng mới tàu cá vỏ gỗ với trị giá mỗi chiếc khoảng 4,5 tỉ đồng, công suất mỗi chiếc tàu từ 800 - 1.000CV.
Như vậy, đến thời điểm này, tại Thừa Thiên-Huế đã có 4 chủ tàu được phê duyệt để đóng mới tàu cá có công suất lớn nhằm khai thác hải sản xa bờ. Hai chủ tàu khác là ông Trần Huấn (huyện Phú Lộc) và ông Phan Văn Chinh (huyện Phú Vang); trong đó, tàu của ông Trần Huấn có công suất 1.300CV, được xem là tàu cá vỏ gỗ lớn nhất đối với ngư dân miền Trung, đồng thời là chiếc tàu đầu tiên được Ngân hàng BIDV giải ngân cho vay theo Nghị định 67. Tàu cá của ông Huấn và ông Chinh đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng tại Đà Nẵng, sẽ hạ thủy trước tết Ất Mùi.
UBND tỉnh Quảng Nam vừa công bố danh sách 10 cơ sở, doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá, trong đó có 7 cơ sở đạt tiêu chuẩn thực hiện loại tàu công suất lớn (trên 400CV). Bao gồm: 4 cơ sở đóng tàu tại huyện Núi Thành (Công ty TNHH Truyền Tin, cơ sở Trần Quốc Thành, Công ty TNHH Quang Đạt Chu Lai, Công ty TNHH MTV Trần Dũng Viên) và ở các địa phương khác như cơ sở Trần Văn Vạn (TP.Hội An), cơ sở Đỗ Văn Thành (huyện Duy Xuyên), doanh nghiệp tư nhân Hà Tiên Khôi (TP.Tam Kỳ). Ngoài ra, 3 cơ sở đạt tiêu chuẩn đóng mới, nâng cấp, cải hoán loại tàu công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400CV đều tập trung tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ thuộc các chủ cơ sở Trần Minh Trọng, Võ Văn Bàng, Trần Xuân Trung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.