Nhịp sống ngày 'bình thường mới': Nhiều bạn trẻ dạo phố ở trung tâm TP.HCM

Lê Thanh
Lê Thanh
20/10/2021 10:13 GMT+7

Khu vực trung tâm TP.HCM đã bắt đầu nhộn nhịp sau thời gian dài vắng vẻ bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều bạn trẻ bắt đầu dạo phố ở khu vực trung tâm và sức sống của TP.HCM dần bước vào trạng thái 'bình thường mới'….

Đôi bạn trẻ ngồi thư thả giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

lê thanh

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên tại các tuyến đường ở khu vực trung tâm TP.HCM như Lê Lợi, Đồng Khởi, Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào chiều 19.10, đông bạn trẻ tung tăng dạo chơi sau nhiều ngày giãn cách xã hội.

Bạn trẻ ngồi chơi trước Nhà hát TP.HCM

lê thanh

Chụp hình cho nhau

Khu vực trung tâm TP.HCM đã nhộn nhịp trở lại
Lê Thanh
Xã đảo ở TP.HCM rộn rã ngày đầu học sinh đến trường sau 4 tháng ở nhà

Sau khi gửi xe máy, đôi bạn trẻ Đinh Xuân Vinh (25 tuổi) và Nguyễn Anh Thư (23 tuổi) nắm tay nhau đi dạo quanh công viên Lam Sơn, trước Nhà hát TP.HCM.

Xuân Vinh chia sẻ: “Mấy tháng nay em chỉ quanh quẩn trong nhà và cũng lâu lắm rồi hai đứa tụi em không đến khu vực trung tâm Sài Gòn như thế này”. Nhân dịp Ngày phụ nữ Việt Nam (20.10), Xuân Vinh cho biết anh muốn chở bạn gái ra trung tâm thành phố dạo phố một chút cho khuây khỏa rồi mua quà tặng bạn gái.

Tung tăng dạo chơi trên đường phố Sài Gòn

Lê Thanh

Đôi bạn thân Lê Thị Mai Hương và Trần Ngọc Hà (22 tuổi) chạy xe máy từ Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đến khu vực trung tâm để dạo phố chụp ảnh.

"Tôi nghĩ rằng nhịp sống dần dần trở lại bình thường. Tôi mong dịch Covid-19 sẽ không còn nữa và mọi người tập trung học hành, làm ăn cũng như có thời gian vui chơi thỏa thích sau những ngày học tập, làm việc mệt nhọc để tái tạo lại sức lao động”, Mai Hương chia sẻ.

Gia đình dạo phố thư giãn

lê thanh

Không chỉ có dạo mát, vui chơi, nhiều người trẻ cũng chọn khu vực trung tâm thành phố để tranh thủ tập thể dục, nâng cao sức khỏe.

Chẳng hạn, Lý Xuân Hòa (27 tuổi), ngụ trên đường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM, chia sẻ: “Mình muốn bước ra khỏi sự ngột ngạt trong nhà để đi bộ tập thể dục, bởi có sức khỏe tốt mới có thể đề kháng tốt trước dịch bệnh".

Tuy nhiên, trước khi bước ra khỏi nhà, Hòa cho hay anh luôn tuân thủ đúng nguyên tắc 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế để giữ an toàn cho chính bản thân và cộng đồng xung quanh, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19 để nhịp sống sớm trở lại bình thường đúng nghĩa như trước đây.

Một số hình ảnh bạn trẻ ngồi chơi, tung tăng dạp phố ở khu vực trung tâm TP.HCM chiều 19.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.