Nhờ đâu người phụ nữ cao nhất thế giới lần đầu được đi máy bay?

Văn Khoa
Văn Khoa
08/11/2022 14:52 GMT+7

Người phụ nữ cao nhất trên thế giới , cô Rumeysa Gelgi (25 tuổi), lần đầu tiên trong đời đã có thể thực hiện một hành trình bằng đường bay hồi tháng 9, theo tờ The Jerusalem Post ngày 7.11.

Với chiều cao 2,15 m, cô Gelgi giữ danh hiệu người phụ nữ cao nhất thế giới còn sống, theo Kỷ lục Guinness Thế giới. Cô Gelgi có chiều cao “khủng” như thế là do hội chứng Weaver, một tình trạng liên quan đến sự phát triển nhanh, cùng với các bất thường về sọ, xương và thần kinh. Do tình trạng này, cô Gelgi thường phụ thuộc vào xe lăn hoặc một khung đi bộ để di chuyển xung quanh.

Cô Rumeysa Gelgi chụp hình cùng mẹ Safiye Gelgi trong cuộc họp báo bên ngoài ngôi nhà của cô ở tỉnh Karabuk, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14.10.2021

reuters

Trước đây, cô Gelgi không thể lên máy bay do chiều cao của mình cho đến khi hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines thực hiện những thay đổi mang tính sáng tạo cho một trong những máy bay của hãng, cho phép cô lên chuyến bay từ thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến thành phố San Francisco thuộc bang California (Mỹ).

Cô Rumeysa Gelgi trên chuyến bay trong tháng 9.2022

Chụp màn hình The Jerusalem Post

Turkish Airlines đã loại bỏ 6 ghế trong máy bay chở khách của mình, đặt một băng ca phù hợp với chiều cao của cô Gelgi. “Một cuộc hành trình hoàn hảo từ đầu đến cuối”, cô Gelgi viết trên trang Instagram của cô sau khi máy bay hạ cánh ở California.

Trên Instagram, cô Gelgi cũng cảm ơn các tiếp viên vì "lòng tốt và sự tận tâm" của họ trong tổng cộng 19 giờ. Cô còn viết rằng phi hành đoàn đã tổ chức lễ kỷ niệm “chuyến bay đầu tiên” cho cô trên máy bay.

Kỷ lục Guinness năm 2023: Những trò diễn kì lạ và con mèo cao nhất thế giới
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.