Những bộ phim tạo tiếng vang tại LHP Cannes

22/05/2010 11:31 GMT+7

(TNTT>) Hai bộ phim tài liệu, một phim truyện đều lý giải nguyên nhân cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 kèm theo hệ lụy và Another year cùng Of Gods and men là những bộ phim được đánh giá cao tại LHP Cannes 2010 đang diễn ra tại Pháp.

Phim tài liệu lên tiếng

Những hình ảnh thể hiện sự sụp đổ của hệ thống tài chính vượt ra ngoài tầm kiểm soát trong 2 bộ phim tài liệu được chiếu tại LHP Cannes tương tự như sự trở lại của đạo diễn Oliver Stone qua câu chuyện hư cấu về phố Wall vừa được chiếu tại đây.

Inside job do Charles Ferguson đạo diễn và Cleveland versus Wall street của đạo diễn gốc Thụy Sỹ Jean-Stephane Bron cung cấp gần như đầy đủ đồng thời phân tích, mổ xẻ cuộc khủng hoảng được xem là thảm họa của hệ thống ngân hàng toàn cầu năm 2008. Trải dài trong chuỗi sự kiện phức tạp của những biến cố, các bộ phim tài liệu này tổng hợp được một thông điệp đơn giản từ sự trải nghiệm qua việc đầu tư điên loạn liên quan đến những người mua bán bất động sản, nhà cửa tại các đô thị lớn ở Mỹ, liên quan đến sự vô trách nhiệm của những nhà quản lý tài chính toàn cầu khi để họ cuốn theo trào lưu này.

"Những tên cướp đội lốt ngân hàng nhưng được bao che bởi những ông chủ, hoàn toàn không phải từ những gã lang thang ngoài đường phố với khẩu súng trên tay", đạo diễn Ferguson trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters. "Đó là tội ác của những kẻ đang làm việc trong hệ thống tài chính", Ferguson nói tiếp, "Chúng ta đã để cho những tên như thế cuống cuồng điên loạn với đồng tiền và chính bọn chúng đã làm sụp đổ hệ thống tài chính". Kẻ hung ác Gordon Gekko (Michael Douglas) trong phim Wall street: Money never sleeps của đạo diễn Oliver Stone luôn tìm mọi cách để cứu thị trường tài chính, chứng khoán của phố Wall trước khi nó sụp đổ bằng nhiều thủ đoạn đã làm khán giả phẫn nộ. "Tôi nghĩ những tên làm trong ngành ngân hàng nên bị bắt và nhốt tù nhưng lạ lùng thay chẳng có chuyện đó xảy ra, vì sao?", đạo diễn Oliver Stone lên tiếng với báo giới ngay sau khi phim của ông trình chiếu.

Phim của Ferguson tập trung giải thích sự khủng hoảng của ngân hàng trong khi Bron sử dụng hình ảnh để mô tả nỗi thống khổ của những nạn nhân khi phải thế chấp ngân hàng bằng chính ngôi nhà của họ để rồi bị mất trắng khi cơn lốc khủng hoảng tài chính thổi qua.

Hai phim có khả năng đoạt Cành cọ vàng

Another year - một câu chuyện gia đình được kể qua bàn tay đạo diễn Anh Mike Leigh và phim về tôn giáo của Pháp Of Gods and men do Xavier Beauvois đạo diễn được giới quan sát nhận định có nhiều khả năng đoạt Cành cọ vàng LHP Cannes lần thứ 63. Tính đến nay Mike Leigh chỉ thực hiện được vỏn vẹn 4 phim nhưng ông luôn được giới phê bình đánh giá cao. Another year là câu chuyện đậm chất cuộc sống ở khu ngoại vi London, tờ Daily Telegraph của Anh nhận định: "Đây là bộ phim xuất sắc nhất của Mike Leigh từ trước đến nay". Trong khi đó Of Gods and men kể lại câu chuyện có thật về vụ 7 linh mục người Pháp bị hành quyết một cách bí mật ở Algeria năm 1996. Phim tập trung miêu tả cuộc sống tu hành và cách mà những tu sĩ này chống chọi lại nỗi sợ hãi bạo lực qua những xung đột ngày một leo thang quanh nơi họ đang sống. Sự khoan dung, lòng vị tha trở thành sức mạnh để chiến thắng mọi tội lỗi, mọi lo âu là thông điệp mà phim hướng tới.

Kết quả Cành cọ vàng sẽ được công bố tối mai 23.5.

Danh Nghi
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.