Những cái nhất của DDVN tại Úc

04/11/2005 01:33 GMT+7

Chương trình biểu diễn ca nhạc thời trang hoành tráng nhất của Việt Nam ở hải ngoại. Gần 100 nghệ sĩ và 50 thành viên gồm các khách mời quan trọng của chính phủ Việt Nam, các nhà báo, ban tổ chức đã tham dự chương trình. Ngay cả khán giả Úc và kiều bào đã không thể tin được lần này có một đoàn nghệ thuật với quy mô lớn đến thế sang Úc.

 

Đưa ra nước ngoài nhiều thiết bị kỹ thuật, đạo cụ (cho một chương trình) nhất. Có đến một tấn thiết bị kỹ thuật, đạo cụ được đưa sang Úc lần này. Và vì Vietnam Airlines là nhà đồng tổ chức với Báo Thanh Niên nên việc vận chuyển số hàng trên chỉ là "chuyện nhỏ"!

 

Chương trình tập trung nhiều ngôi sao ca nhạc thời trang nhất khi ra nước ngoài biểu diễn. Chưa bao giờ một đoàn nghệ thuật lại có thể tập hợp được số lượng ngôi sao đông đến thế. Có thể kể đến như  Elvis Phương, Thanh Lam, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Quang Linh, Lam Trường, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Hồng Ngọc, Tuấn Hưng... Và cũng quy tụ số hoa hậu, hoa khôi, á khôi, siêu mẫu đông kỷ lục. Có đến 12 hoa hậu, á hậu, hoa khôi, á khôi, siêu mẫu tên tuổi tham dự: Hà Kiều Anh, Đàm Lưu Ly, Ngọc Bích, Thanh Hằng, Thụy Quân, Thu Hằng, Tống Bạch Thủy, Băng Châu, Châu Ánh Minh...

 

Chương trình nghệ thuật VN có đông khán giả đến xem nhất ở hải ngoại. Gần 4.000 khán giả đã đến xem hai đêm diễn DDVN tại Canberra và Sydney. Khán phòng những nơi này không còn một chỗ trống. Vậy mà vẫn còn rất đông khán giả muốn xem nhưng không tìm được vé. Kiều bào đều mong ước có nhiều DDVN hơn nữa sang Úc để họ được thưởng thức chương trình nghệ thuật đúng nghĩa Việt Nam.

 

Chương trình nghệ thuật Việt Nam có nhiều báo đài nước ngoài đưa tin nhất. Một lực lượng phóng viên hùng hậu của các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài, trong đó có những báo đài lớn như đài truyền hình ABC, Báo Canberra Times đã đưa tin về chương trình.

 

Sự kiện văn hóa được quan tâm nhất trong cộng đồng người Việt ở Úc. Chương trình DDVN đã gây nên sự kiện lớn trong cộng đồng Việt Nam ở Úc. Không chỉ người Việt ở Canberra và Sydney được xem chương trình mà ngay cả người Việt ở Melbourne, Perth, Adelaide, Darwin, Tasmania đều đến xem.

 

Chương trình nghệ thuật được huy động nhiều cảnh sát bảo vệ nhất. 200 cảnh sát Úc đã đến Nhà hát Canberra và Tòa thị chính Sydney để làm công tác giữ an ninh trật tự và bảo vệ cho đoàn Việt Nam. Họ đã hoàn tất công việc một cách xuất sắc: không có bất cứ sự cố nào xảy ra dù suốt thời gian diễn ra chương trình, một số người Việt đã biểu tình phản đối bên ngoài nhà hát.

 

Đỗ Tuấn (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.