Những diễn viên đặc biệt trong Khát vọng hòa bình: 'Vui, tự hào khi được tham gia'

24/07/2022 11:42 GMT+7

Bên cạnh những diễn viên, nghệ sĩ chuyên nghiệp, trong chương trình Khát vọng hòa bình còn có sự xuất hiện của nhiều diễn viên quần chúng là người dân đang sống tại tỉnh Quảng Trị và những chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Bên dòng Thạch Hãn những ngày này bỗng trở nên náo nhiệt bởi âm thanh, ánh sáng từ sân khấu Khát vọng hoà bình - chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.2022, do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức.

Điều đặc biệt trong chương trình, bên cạnh những nghệ sĩ chuyên nghiệp còn có rất nhiều diễn viên quần chúng là người con Quảng Trị tham gia biểu diễn.

"Với lòng tự hào, em cảm thấy mình rất hạnh phúc, rất vui khi được tham dự mấy ngày hôm nay. Bởi vì em đang được đền đáp công ơn của những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, hy sinh vì chúng ta, nên hôm nay mới có chương trình Khát vọng hòa bình", Võ Thị Mỹ Nhung, học sinh THPT TX.Quảng Trị chia sẻ.

Nhiều học sinh trường THPT TX.Quảng Trị như Mỹ Nhung đã tham gia vào tiết mục Nhịp cầu ánh sáng, hồi chuông chiêu vong tri ân. Tiết mục thể hiện sự ngưỡng vọng tri ân dành cho các anh linh liệt sĩ, những người đã ngã xuống nơi mảnh đất Quảng Trị để hiện thực hóa ước mơ thống nhất non sông, khát vọng hòa bình trọn vẹn cho đất nước.

Bên cạnh các đoàn viên, học sinh thì chương trình còn có sự tham gia của các chiến sĩ trẻ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị và Sư đoàn 968 cùng các cựu chiến binh.

"Chúng tôi lựa chọn lực lượng diễn viên quần chúng là những người con Quảng Trị, vì chúng tôi hiểu rằng họ sẽ vô cùng xúc động và xúc cảm khi dành hết tất cả tâm huyết, tình cảm của mình để cống hiến cho chương trình. Ở đó trong tim mỗi con người, mạch chảy của sự sống, cũng như ước vọng hòa bình luôn tồn tại", anh Đặng Lê Minh Trí, tổng đạo diễn chương trình cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.