Những hình ảnh mới nhất của Mặt trăng

19/11/2007 16:21 GMT+7

(TNO) Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (Japan Aerospace Exploration Agency - JAXA) vừa công bố những hình ảnh mới nhất của Mặt trăng được ghi nhận qua vệ tinh thăm dò Mặt trăng đầu tiên của Nhật mang tên Kaguya (còn có tên SELENE) khi đang ở trong quỹ đạo cách Mặt trăng khoảng 100km.

Đây là những hình ảnh 3D có độ phân giải cao nhất từ trước đến nay chụp bề mặt Mặt trăng bằng camera tân tiến do Nhật Bản chế tạo để trang bị cho vệ tinh Kaguya.

Được biết, vệ tinh Kaguya được JAXA phóng lên vào ngày 14.9.2007 tại Trung tâm Vũ trụ tỉnh Kagoshima, cách thủ đô Tokyo 1.000km về phía nam với chi phí cho việc phóng là 55 tỷ yên. Kaguya đã vào quỹ đạo Mặt trăng ngày 5.10.2007 và sẽ thực hiện nhiệm vụ khám phá Mặt trăng phức tạp nhất kể từ khi Chương trình Apollo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) được thực hiện vào những năm 1960 và 1970 của thế kỷ trước. Khi đó, các nhà du hành vũ trụ đã đi bộ trên Mặt trăng.

Hiện nay, vệ tinh thăm dò Chang’e 1 (có nghĩa là Hằng Nga) của Trung Quốc cũng đang ở trong quỹ đạo Mặt trăng để bắt đầu công việc thám hiểm của mình. Chang’e 1 bay vào quỹ đạo Mặt trăng ngày 5.11 vừa qua sau 12 ngày được phóng lên.














Các hình ảnh bề mặt Mặt trăng được vệ tinh Kaguya ghi lại với chất lượng phân giải cao nhất từ trước đến nay - Ảnh: Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản

D.B (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.