Những manh mối đầu tiên của vụ đánh bom khủng bố London

11/07/2005 01:18 GMT+7

Hôm qua, cảnh sát Anh đã bắt giữ 3 đối tượng tình nghi tại phi trường Heathrow, London, song từ chối xác nhận là có liên quan đến các vụ đánh bom liên tiếp vừa qua hay không. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã xác định 3 vụ nổ trên tàu điện ngầm xảy ra trong vòng 50 giây chứ không phải là nửa tiếng theo như nhận định ban đầu.

Điều này cho thấy khả năng những kẻ tấn công đã dùng bom hẹn giờ là rất lớn so với khả năng tấn công tự sát. Quả bom thứ 4 phát nổ gần một giờ sau đó trên chiếc xe buýt gần nhà ga Euston. Những gì cảnh sát thu thập được đến nay cũng cho thấy có ít nhất 4 kẻ khủng bố phối hợp với nhau trong vụ tấn công và chất nổ được sử dụng không phải là loại tự tạo mà là một loại chất nổ chuyên dụng trong các ngành công nghiệp và được chế tạo rất tinh vi.

Một tổ chức thứ 3 tự xưng là có liên hệ với al-Qaeda đã nhận trách nhiệm các vụ tấn công. Nhóm này tuyên bố tên của mình là Lữ đoàn Abu Hafs al-Masri, từng tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và dọa sẽ tiếp tục gây chết chóc. Đến nay vẫn chưa thể kiểm chứng được mức độ tin cậy của cả 3 nhóm tuyên bố nhận trách nhiệm. Lực lượng tình báo Anh đang vật lộn với cơ sở dữ liệu khủng bố, tập trung vào gần 100 nghi can. Một nhà điều tra giấu tên cho biết M.Nasar nằm trong danh sách này. Mang quốc tịch Syria, y bị nghi ngờ là người đứng ra thành lập mạng lưới al-Qaeda ở Tây Ban Nha, đứng sau vụ đánh bom ở thủ đô nước này và dính líu tới vụ 11.9. Năm ngoái Mỹ đã treo giải 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ y. Trong khi đó, các quan chức cảnh sát cao cấp đến từ 32 quốc gia đã tề tựu tại trụ sở cảnh sát London để tham gia điều tra.

Đ.N
(Theo Observer)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.