Những ngành học hấp dẫn

19/02/2009 23:21 GMT+7

“Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa là những trường dành cho các bạn học ban tự nhiên, vậy em học ban xã hội thì có những ngành nào hấp dẫn?”, đó là một trong những thắc mắc của học sinh tỉnh Đắk Lắk trong buổi tư vấn mùa thi sáng qua tại TP Buôn Ma Thuột.

Ngành Báo chí và Du lịch “hot”

Thực tế có nhiều ngành thuộc ban xã hội “hot” không kém các ngành khoa học tự nhiên hoặc khối ngành kinh tế, thậm chí gần đây còn được bạn trẻ ưu tiên lựa chọn nhiều hơn. Đó là những ngành Báo chí, Quan hệ công chúng, Hướng dẫn viên du lịch, Quản trị nhà hàng - khách sạn, Tiếng Anh kinh thương... Ông Phạm Tiến Dũng, đại diện trường Cán bộ quản lý doanh nghiệp (CBAM) thông tin: “Hằng năm chúng tôi nhận được rất nhiều đơn đặt hàng của các tàu du lịch quốc tế 5 sao, SV mới ra trường làm ở đây được nhận mức lương 300-400 USD/tháng. Sau 2,5 năm SV sẽ được cấp bằng Advanced Diploma quản trị doanh nghiệp của Anh (cao đẳng nâng cao), có thể học lên ĐH ở Singapore, Anh, Úc, Mỹ”.

Vì ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, dù rất nhiều trường đào tạo ngành du lịch nhưng lượng thí sinh đăng ký vào ngành này vẫn rất đông so với nhiều ngành khác và không đáp ứng kịp nhu cầu của xã hội. Ông Nguyễn Hữu Hào - đại diện trường TC Tin học kinh tế Sài Gòn cho biết, học sinh học ngành Du lịch ở trường luôn được trường giới thiệu việc làm ngay từ khi còn đang đi học, do đó sẽ không lo bị thất nghiệp. Đại diện các trường Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn, TC Kinh tế - kỹ thuật Tây Nam Á, ĐH Bình Dương, ĐH Văn Hiến... cũng cho biết hằng năm SV tốt nghiệp luôn được tuyển dụng ngay.

Tại chương trình Tư vấn mùa thi ở tỉnh Đắk Lắk, Công ty thương mại du lịch Đam San tặng 2 suất học bổng mỗi suất 1 triệu đồng. Trường CĐ Kinh tế công nghệ trao 2 suất mỗi suất 1 triệu đồng. 17 suất học bổng trị giá 8,5 triệu đồng của các trường: ĐH Hồng Bàng, ĐH Văn Hiến, ĐH Lạc Hồng, ĐH Marketing, CĐ Kỹ thuật công nghệ Đồng Nai đã tặng cho học sinh tỉnh Đắk Lắk. Tổng công ty Viễn thông Quân đội chi nhánh Đắk Lắk tặng 800 cuốn Cẩm nang tư vấn mùa thi. Công ty cổ phần bia Sài Gòn miền Trung tại Đắk Lắk tặng 200 cuốn cẩm nang.

Với ngành Báo chí - Truyền thông - Quan hệ công chúng, hiện nay ở phía Nam có một số trường đào tạo cấp bằng cử nhân như ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Văn Lang, CĐ Phát thanh truyền hình. Ngoài ra còn có nhiều đơn vị đào tạo ngành quan hệ công chúng ngắn hạn như tại khoa Thương mại du lịch - ĐH Kinh tế TP.HCM, Trung tâm Tin học và quản lý kinh tế MaIT...

Học chế biến cà phê ở đâu?

Vì là một tỉnh Tây Nguyên nổi tiếng cả nước với việc trồng và chế biến cà phê, do đó nhiều học sinh băn khoăn không biết có ngành học nào liên quan đến đặc thù này để có thể trở về chính nhà mình, quê hương mình làm việc. Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long, đại diện trường ĐH Lạc Hồng cho biết, ở trường có đào tạo chuyên ngành Công nghệ bảo quản và chế biến trà, cà phê (nằm trong ngành Công nghệ thực phẩm), học về cách bảo quản nông sản, đặc biệt là trà và cà phê sau thu hoạch. SV ra trường sẽ được cấp bằng kỹ sư công nghệ thực phẩm và hoàn toàn có thể trở về chính rẫy cà phê của gia đình để làm việc.

Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Tây Nguyên Nguyễn Văn Hòa cũng cho biết trường có nhiều ngành gắn liền với đặc thù của miền Tây Nguyên như ngành: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Quản lý đất đai, Bảo quản và chế biến nông sản và ngành Lâm sinh. Tất cả các ngành này đều tuyển khối B.

Tối qua 19.2, chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên đã được tổ chức tại tỉnh Gia Lai và truyền hình trực tiếp với sự tham gia của 37 trường ĐH-CĐ-TC phía Nam và hơn 1.000 học sinh lớp 12 của thành phố Pleiku. Chương trình được tài trợ chính bởi Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Đồng tài trợ bởi Trung tâm Dịch vụ viễn thông khu vực 3, đại diện Vinaphone tại Gia Lai, Bảo hiểm PJICO và Nhà máy nước khoáng Thạch Bích.

Cũng trong chương trình, Báo Thanh Niên đã trao 5 suất học bổng Nguyễn Thái Bình mỗi suất 1 triệu đồng. Trường CĐ Kinh tế công nghệ trao 2 suất, mỗi suất 1 triệu đồng, các trường ĐH Văn Hiến, ĐH Hồng Bàng, ĐH Lạc Hồng, CĐ Kỹ thuật công nghệ Đồng Nai trao 12 suất học bổng.

Mỹ Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.