Những ngôi nhà 2.000 đồng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
18/08/2021 06:18 GMT+7

Từ việc kêu gọi cộng đồng ủng hộ 2.000 đồng, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ xây dựng 65 'Ngôi nhà hạnh phúc' cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa triển khai chương trình xây dựng 65 công trình thanh niên “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh khó khăn trên cả nước.

Sức mạnh 2.000 đồng

Điều đặc biệt là những ngôi nhà này sẽ được xây dựng từ nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân thông qua dự án “Sức mạnh 2.000” cùng với sự hỗ trợ, đóng góp ngày công tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân tại địa phương. “Ngôi nhà hạnh phúc” sẽ có quy mô 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh với diện tích 40 - 50 m2 với tổng trị giá 80 triệu đồng.
Chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm tình nguyện quốc gia (thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam), thông tin dự án “Sức mạnh 2.000” là chương trình cộng đồng nhằm mục đích lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng của các tổ chức, cá nhân để chung tay hỗ trợ thanh thiếu nhi tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn. “Dự án được triển khai thông qua hình thức gây quỹ với thông điệp “Tiền lẻ mỗi ngày, triệu người chung tay”, chỉ cần mỗi người mỗi ngày chung tay đóng góp ít nhất 2.000 đồng và nhiều người chung tay ủng hộ sẽ tạo nên những công trình có giá trị đối với cộng đồng, đặc biệt là trẻ em tại các địa bàn khó khăn trên cả nước”, chị Hoa cho biết.
Qua đó, dự án cũng mong muốn thay đổi được suy nghĩ “chỉ người giàu mới làm từ thiện”, khi mở ra góc nhìn mới cho mọi người về giá trị và những thay đổi mà 2.000 đồng có thể mang lại.
Theo chị Hoa, dự án “Sức mạnh 2000” do Trung tâm tình nguyện quốc gia triển khai từ sáng kiến của anh Hoàng Hoa Trung, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019. Bắt đầu thực hiện từ tháng 2.2020, tính đến nay, nhờ sự chung tay, đồng hành của hàng ngàn tổ chức, cá nhân ủng hộ, chương trình đã triển khai 130 công trình thanh niên trị giá 41 tỉ đồng. Trong đó, từ nguồn ủng hộ là 32 tỉ đồng, còn lại do địa phương đối ứng và hàng ngàn ngày công tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.

Dự án được triển khai thông qua hình thức gây quỹ với thông điệp “Tiền lẻ mỗi ngày, triệu người chung tay”, chỉ cần mỗi người mỗi ngày chung tay đóng góp ít nhất 2.000 đồng và nhiều người chung tay ủng hộ sẽ tạo nên những công trình có giá trị đối với cộng đồng, đặc biệt là trẻ em tại các địa bàn khó khăn trên cả nước

Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm tình nguyện quốc gia (thuộc T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)

“Nhằm tiếp tục chăm lo, đồng hành với thiếu nhi trên khắp cả nước, đặc biệt là đồng hành cùng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm tình nguyện quốc gia phối hợp với Ví điện tử MoMo sẽ triển khai gây quỹ xây dựng ít nhất 65 “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp Việt Nam, trị giá mỗi ngôi nhà 80 triệu đồng”, chị Hoa cho biết.

Những ngôi nhà hạnh phúc

Công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” sẽ dành tặng các em học sinh không may mồ côi bố hoặc mẹ, hoặc mồ côi cả bố mẹ, có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên học tập, đặc biệt là các em ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các em học sinh dân tộc thiểu số ít người.
Điều đặc biệt của mô hình “Ngôi nhà hạnh phúc” là không chỉ có sự chia sẻ, chung tay của những tấm lòng nhân ái, mà tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương sẽ nhận đây là địa chỉ đỡ đầu để thường xuyên qua lại thăm hỏi, động viên, hỗ trợ việc học tập, sinh hoạt của các em, đồng thời kêu gọi Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tại các tỉnh, TP hoặc các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho đến năm các em 18 tuổi.
Ngoài ra, khi khánh thành, tổ chức Đoàn, Hội tại địa phương sẽ kêu gọi, huy động các tổ chức, cá nhân tặng thêm đồ dùng học tập, vật dụng trong gia đình và đặc biệt là lắp đặt bàn thờ để các em thờ cúng bố, mẹ không may đã qua đời.
Từ đầu năm 2021 đến nay, dự án “Sức mạnh 2.000” đã triển khai 25 “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại 17 huyện khó khăn của 13 tỉnh, thành trên cả nước. Ngay trong dịp khởi động 65 ngày thi đua đặc biệt chào mừng 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, dự án đã khởi công 2 “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh dân tộc thiểu số mồ côi có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Sơn La.
Khi được xây dựng những ngôi nhà này, các em đều khóc vì xúc động. Em Lầu Thị Nhung, dân tộc Mông, học sinh lớp 7, và em gái Lầu Thị Sinh, học sinh lớp 3 (xã Mường Giàng, H.Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hai em mồ côi bố từ nhỏ, mẹ thường xuyên ốm đau. Tuy nhiên, hai chị em luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, vượt gần chục cây số đường núi gập ghềnh để đến trường và nhiều năm là học sinh khá, giỏi.
Lầu Thị Nhung rưng rưng nước mắt xúc động: “Đây là ước mơ lớn nhất của gia đình em. Em rất mong đến ngày khánh thành ngôi nhà để ba mẹ con em được sống trong một mái nhà khang trang, hạnh phúc. Cá nhân em sẽ được viết tiếp giấc mơ học tập của mình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.