Những ‘sát thủ’ của U.23 Indonesia mà hàng thủ Việt Nam phải dè chừng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
04/05/2022 09:11 GMT+7

Tuyển U.23 Indonesia đặt kỳ vọng vào tài săn bàn của một số ngôi sao tấn công khao khát có khả năng trở thành ‘Vua phá lưới’ tại môn bóng đá nam SEA Games 31 .

Tuyển U.23 Indonesia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm SEA Games 31 tại Việt Nam. Trong đó, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae-yong sẽ có trận ra quân gặp chủ nhà U.23 Việt Nam vào ngày 6.5 tại sân Việt Trì (Phú Thọ) thuộc khuôn khổ bảng B, nơi còn có sự hiện diện của Philippines, Myanmar, Timor Leste.

Ngôi sao Egy cùng tuyển U.23 Indonesia đến Việt Nam dự SEA Games 31

PSSI

Đợt tập huấn tại Hàn Quốc vừa qua là một trong những kế hoạch quan trọng đối với tuyển U.23 Indonesia, đội được kỳ vọng sẽ mang về HCV môn bóng đá nam cho nước nhà.

Thông qua đợt tập huấn và thành tích gần nhất, báo giới Indonesia đã nhận định về một số cầu thủ có tiềm năng trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội bóng xứ vạn đảo tại SEA Games 31 là Witan Sulaeman, Egy Maulana Vikri, Ronaldo Kwateh, Ricky Kambuaya...

Tài năng 17 tuổi Ronaldo Kwateh hy vọng sẽ là tay săn bàn chủ lực của tuyển U.23 Indonesia

PSSI

Ngoài khát khao có được những danh hiệu cao quý ở cấp độ khu vực, những cầu thủ này còn có động lực ghi bàn cho riêng mình.

Ngôi sao Egy là nhân vật được kỳ vọng sẽ toả sáng cùng tuyển U.23 Indonesia tại SEA Games lần này. Ở AFF Cup 2020, tiền đạo 21 tuổi đã đóng góp 2 bàn thắng cho đội tuyển Indonesia nhưng không thể giúp đội nhà vô địch (thua Thái Lan ở chung kết). Tuy nhiên, tại AFF Cup vừa qua, chân sút từng được ví là thần đồng bóng đá Indonesia chỉ hội quân khi đội tuyển quốc gia vào bán kết của giải đấu.

Witan sẽ là mũi nhọn đáng sợ trên hàng công của tuyển U.23 Indonesia

PSSI

Bên cạnh Egy, tài năng trẻ Ronaldo Kwateh đang được CĐV Indonesia đặt nhiều hy vọng sẽ “nổ súng” tại SEA Games 31. Tên tuổi của cầu thủ 17 tuổi được biết đến nhiều sau khi được đưa vào tuyển U.23 Indonesia dưới sự hướng dẫn của HLV Shin Tae-yong. Ronaldo Kwateh đã ghi 3 bàn trong chuyến tập huấn của tuyển U.23 Indonesia tại Hàn Quốc và là một trong những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Tuyển thủ U.19 được đánh giá sẽ trở thành mũi nhọn chơi cao nhất trên hàng công của đội bóng xứ vạn đảo tại SEA Games 31 khi U.23 Indonesia không có nhiều tiền đạo thực thụ.

Với sự vắng mặt của Irfan Jaya, tiền vệ công Witan Sulaeman (người đang chơi cho CLB FK Senica, Slovakia) cũng là nhân tố mà hàng thủ các đối thủ ở SEA Games 31 phải cẩn trọng. Ngôi sao 20 tuổi này đang dần chứng tỏ sẽ là trụ cột không thể thiếu của tuyển Indonesia với kỹ thuật, tốc độ cực tốt cùng với khả năng kiến tạo và săn bàn không hề kém cạnh. Điều này đã được Witan chứng tỏ ở AFF Cup 2020 khi có 2 pha lập công và được đánh giá là “linh hồn” của hàng công tuyển quốc gia.

Ricky Kambuaya (phải) có khả năng chớp thời cơ khá tốt dù thi đấu ở hàng tiền vệ

PSSI

Ngoài ra, tân binh của CLB Persib Bandung, Ricky Kambuaya có vai trò chính trong hàng tiền vệ hỗ trợ tấn công của tuyển quốc gia Indonesia, trong đó anh thường xuyên có những pha chớp thời cơ ghi bàn khá tốt. Dù chỉ đóng góp 1 bàn trong đợt tập huấn cùng tuyển U.23 Indonesia tại Hàn Quốc, nhưng Ricky Kambuaya được kỳ vọng sẽ là một trong những tay săn bàn đáng gờm khi hàng tiền đạo bế tắc như từng thể hiện ở AFF Cup 2020.

Ngoài ra, U.23 Indonesia còn có Saddil Ramdani, nhưng cầu thủ chạy cánh này chỉ thi đấu trận gặp U.23 Việt Nam sau đó trở lại chơi cho CLB Sabah FC (Malaysia) và có thể trở lại hội quân nếu tuyển U.23 Indonesia vào bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.