Những tấm lòng vàng

17/06/2010 22:27 GMT+7

Giúp trung úy Ngô Thanh Trung - Quảng Nam (tiếp theo):Trần Thị Vân Hương (A46 Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội): 1.000.000đ; Đặng Tuấn (tổ 40, Hòa Cường Bắc, Đà Nẵng): 200.000đ; Lão Y Lê Đình Long (P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng): 1.000.000đ; Hoàng Trọng Thọ (tổ 5, Đống Đa, Thuận Phước, Đà Nẵng): 50.000đ; Trần Thị Mỹ (59 Thanh Sơn, Đà Nẵng): 200.000đ; (còn tiếp)

Giúp bé Nguyễn Thị Huyền Linh - Hà Tĩnh (tiếp theo): Huỳnh Thị Thu (106 đường 24A, Q.Bình Tân, TP.HCM): 300.000đ; bạn đọc (qua bưu điện): 200.000đ; cô Châu (Q.1, TP.HCM): 500.000đ; Trần Thị Mỹ (59 Thanh Sơn, Đà Nẵng): 200.000đ; (còn tiếp)

Giúp em Đỗ Văn Phương - Đồng Nai (nhân vật trong bài 4 em nhỏ bị thương do nổ đèn pin trên Báo Thanh Niên ngày 13.4.2010): Nguyễn Đức Duật (Q.7, TP.HCM): 400.000đ; Mai Văn Ngọc (Q.4; TP.HCM): 500.000đ.

Giúp gia đình chị Phạm Thị Hải - Quảng Nam (tiếp theo): Đặng Thị Minh Nguyệt (P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000đ; Mai Thị Hòa (Q.8, TP.HCM): 200.000đ; Nguyễn Thị Tuyết Trinh (Q.3, TP.HCM): 100.000đ; Hồ Vạn Hạnh (327 Đào Cử, TT Cần Thạnh, Cần Giờ, TP.HCM): 200.000đ; Trần Thị Mỹ (59 Thanh Sơn, Đà Nẵng): 300.000đ; Nguyễn Huỳnh Nhật Nguyên (tổ 13, Hải Châu 2, Đà Nẵng): 100.000đ; tập thể lớp 11D2 và 11D1 (trường chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng): 580.000đ; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cám ơn tấm lòng của quý bạn đọc. Chúng tôi sẽ chuyển số tiền trên đến các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn nêu trên trong thời gian sớm nhất. 

Ban CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.