Những việc đáng sợ như thế vẫn tiếp diễn!

04/03/2022 17:32 GMT+7

Tôi đi ra ngoài đường và bắt gặp đúng giờ tan trường của học sinh. Phụ huynh ào tới chở con về trên xe máy. Việc đáng sợ là nhiều người kẹp 3, 4, không đội mũ (nón) bảo hiểm cho các con và chính mình!

Phụ huynh chở theo 2 con, cả 2 không đội mũ bảo hiểm. Những việc đáng sợ như vậy vẫn diễn ra ngoài đường, hàng ngày.

bảo vy

Cha mẹ phải là tấm gương

Bao nhiêu năm qua, việc tuyên truyền phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe đạp điện, mô tô, xe gắn máy vẫn được truyền thông ra rả. Luật an toàn giao thông được học trò tiếp cận từ trên ghế nhà trường. Thế nhưng, những việc đáng sợ như vậy vẫn tiếp diễn.

Nguyên nhân của tai nạn giao thông, một phần là do sự thiếu hiểu biết, không chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông và ý thức của chính người tham gia giao thông.

Hiện nay, không ít học sinh còn non trẻ và thiếu tự chủ, thích đua đòi, đua xe, lạng lách… gây ra những hậu quả đáng tiếc. Phổ biến nhất vẫn là lỗi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi ngược chiều, điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định…

Nhiều học sinh không chấp hành luật giao thông như vượt đèn đỏ, đi bộ dưới lòng đường, băng qua đường bất ngờ, không quan sát. Một số em đùa nghịch, đu bám theo xe, đá bóng dưới lòng đường, đi xe đạp dàn hàng ngang lấn chiếm làn đường của các phương tiện khác, vượt trước mũi ô tô, xe máy, hoặc lên xuống xe không quan sát trước sau nên dễ bị va quẹt…

Một phụ huynh chở 4 người trên một xe máy và cả 4 không ai đội mũ bảo hiểm

bảo vy

Cùng với những lỗi vi phạm của học sinh, không ít phụ huynh khi chở con cũng vô tư điều khiển xe ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Nhiều cha mẹ chở con phía sau nhưng vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách hay do uống rượu bia say không kiểm soát được tốc độ…

Ở một mức độ nhất định, chính sự không gương mẫu, xem thường luật giao thông của người lớn đã góp phần khiến cho các hành vi vi phạm ở học sinh diễn ra phổ biến, khó sửa đổi.

Và điều đáng sợ là những vi phạm đó góp phần gây nên những tai nạn đáng tiếc, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng của con trẻ.

Tùy theo mức độ nặng nhẹ mà những thiệt hại do tai nạn giao thông để lại là khác nhau. Nhẹ có thể là xước xát mình mẩy, nặng hơn là gãy chân tay, chấn thương sọ não, thậm chí có thể gây tử vong.

Nhưng nhìn chung, tất cả đều gây ra những thiệt hại lớn về người và của, để lại những thương tật vĩnh viễn cho các cá nhân và biến họ trở thành gánh nặng cho gia đình. Đau đớn là nhiều người là trụ cột, mầm non tương lai của đất nước ra đi để lại nỗi đau thương mất mát vô bờ cho người thân.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông, thì việc nắm rõ luật giao thông và tuân thủ luật là điều cần thiết. Các trường học đã phổ biến luật an toàn giao thông tới học sinh. Mỗi cá nhân cần có tinh thần tự giác chấp hành đồng thời cần phổ biến luật giao thông tới những người xung quanh.

3 nữ sinh chở nhau trên xe đạp điện, không ai đội mũ bảo hiểm

bảo vy

Quan trọng nhất vẫn là việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của học sinh cũng như phụ huynh. Trong gia đình, cha mẹ phải là tấm gương, chứ không phải sự tiên phong cho những hành vi trái luật.

Không chỉ có Covid-19 đáng sợ

Trong trạng thái bình thường mới và thích nghi an toàn với dịch Covid-19, ngoài việc quan tâm tới số ca F0, cách phòng tránh cho con em mình trước dịch bệnh thì mỗi bậc cha mẹ hãy thượng tôn pháp luật, đưa đón con đến trường an toàn, để chính mình trở thành một giáo viên giảng dạy cho con về luật an toàn giao thông.

Để phòng tránh tai nạn cho con trẻ, xin các phụ huynh cần lưu ý luôn đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện. Thực hiện đúng luật An toàn giao thông đường bộ. Khách tham quan, giáo viên, phụ huynh không chạy xe trong khuôn viên trường học.

Nhiều người "ngại" đội mũ bảo hiểm khi đi trên đoạn đường ngắn nhưng tai nạn giao thông luôn rình rập bất kể đoạn đường đó dài bao nhiêu m!

bảo vy

Học sinh không tụ tập đông trước cổng trường. Khi đi bộ qua đường cần quan sát khi sang phần đường của mình. Không được đá bóng dưới lòng đường. Đi xe đạp không được đi dàn hàng ba, lạng lách, trêu đùa nhau, vượt ẩu trước đầu xe máy, ô tô…

Chúng ta đã quá quen với câu “An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người mỗi gia đình và toàn xã hội”. Đừng để câu nói ấy mãi chỉ là một khẩu hiệu. Đừng để những việc đáng sợ như vi phạm luật an toàn giao thông vẫn tiếp diễn. Bởi tai nạn giao thông, chắc chắn không phải một trò đùa!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.