Những vụ án chấn động Trung Quốc - Kỳ 2: Từ cướp ngân hàng đến bóc lột trẻ em

01/02/2008 22:51 GMT+7

Danh sách "những vụ án đinh" năm 2007 tại Trung Quốc do báo chí nước này xếp hạng tiếp tục với những vụ án động trời.

Vụ cướp Ngân hàng Hàm Đan để chơi xổ số đã được Tân Hoa xã liệt vào "bảng phong thần". Ngày 19.9.2007, Tòa án tỉnh Hà Bắc phán quyết xử tử hình đối với hai nhân viên coi kho bạc chi nhánh Ngân hàng Hàm Đan huyện Hà Bắc là Nhâm Hiểu Phong và Mã Hướng Cảnh vì tội tham ô, cướp đoạt tài sản công, xử Triệu Học Nam 5 năm tù giam vì tội sử dụng tiền công trái phép.

Nhâm Hiểu Phong và Mã Hướng Cảnh là nhân viên coi kho bạc lâu năm tại Ngân hàng Hàm Đan. Cả hai đều có gia đình yên ấm, vợ đẹp con khôn, song họ đều mắc phải tật mê chơi xổ số, đổ rất nhiều tiền vào xổ số nhưng chưa hề trúng được giải thưởng nào đáng giá. Mụ mẫm vì sức mạnh đồng tiền, hai tên Nhâm, Mã đã tổ chức cướp tiền trong kho với sự trợ sức của hai nhân viên bán xổ số và hai nhân viên cũ từng coi kho tiền. Tổng số tiền cướp được lên tới 51 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,1 triệu USD). Ngay sau khi phát hiện vụ án, cảnh sát đã phát lệnh truy nã và treo số tiền thưởng từ 50.000 đến 200.000 nhân dân tệ nếu ai có bất kỳ tin tức gì về thủ phạm. Chỉ hai ngày sau, cảnh sát đã bắt gọn tên Mã trong một căn nhà thuê ở Bắc Kinh với số tiền 60.000 nhân dân tệ. Còn tên Nhâm lại chạy về tỉnh Sơn Đông, rồi tới Thanh Đảo. Trong quá trình chạy trốn, hắn đã mua hai chiếc ô tô mới và vứt bỏ dọc đường, mang theo 3,4 triệu nhân dân tệ. Cảnh sát đã thu hồi lại được 46 triệu nhân dân tệ từ số tiền 51 triệu nhân dân tệ bị cướp. Hai thủ phạm chính cho biết số tiền cướp được chủ yếu được dùng để mua xổ số nhưng đen đủi thay vẫn không trúng giải.

Tiếp theo là một số "vụ án đinh" khác: Ngày 10.7.2007, tòa án tại thành phố Trùng Khánh đã tuyên án 13 năm đối với bị cáo Mã Bình (nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Đồng Lương) và 3 năm tù với vợ Mã là Thẩm Kiện Bình vì tội danh nhận hối lộ dưới hình thức mua với giá siêu rẻ. Tổng số tiền nhận hối lộ ước tính là 2,05 triệu nhân dân tệ.

Ngày 8.8.2007, tòa án thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam đã xét xử vụ án Hồ Tinh, nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông công chánh tỉnh Vân Nam, với tội danh lợi dụng chức quyền từ năm 1995-2004, tham ô tới 29,05 triệu nhân dân tệ, 1,1 triệu đô la Hồng Kông (141.000 USD), một căn hộ trị giá hơn 247.000 nhân dân tệ. Sau khi bị phát hiện, Hồ Tinh đã bỏ trốn. Ngày 30.1.2007, lệnh truy nã Hồ Tinh đã chính thức được thông báo toàn quốc. Ngày 18.2.2007, cảnh sát Trung Quốc phối hợp với cảnh sát Singapore bắt giữ thành công bị cáo Hồ Tinh, dẫn giải về nước.

Hoạt động bóc lột người lao động ở nhiều lò gạch tại Trung Quốc trong năm qua cũng khiến dư luận hết sức căm phẫn. Tháng 5.2007, cảnh sát huyện Hồng Động, tỉnh Sơn Tây đã phá được vụ án "Lò gạch đen", giải cứu được 31 nhân công ngoại tỉnh. Các nhân công này đều bị bóc lột sức lao động trầm trọng, bị đánh đập dã man và không hề có hợp đồng lao động. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát huyện này đã nhanh chóng điều tra vụ án cán bộ thiếu trách nhiệm. Ngày 31.7.2007, các bị cáo là cán bộ tắc trách đã bị trừng trị đích đáng với 69 người bị khởi tố, 95 người bị xét xử.

Thủ phạm chính Triệu Diên Binh trong vụ án "Lò gạch đen" đã bị xử tử hình. Hoằng Đình Hán - gã cai thầu - bị xử tù chung thân. Chủ lò gạch Vương Binh Binh bị xử 9 năm tù giam. Đối với các bị cáo là lãnh đạo đảng bộ và chính quyền địa phương cấp huyện, có 2 người bị đuổi việc, 24 người bị thuyên chuyển và 19 người bị hạ cấp.

Tính tới tháng 7.2007, toàn tỉnh Sơn Tây đã kiểm tra được 8.760 cơ sở xây dựng như lò gạch, lò than, xưởng thủ công..., giải cứu được 359 nông dân bị lừa, bắt ép bán sức lao động, trong đó có không ít trẻ em; bắt giam 35 tội phạm, xử lý hành chính 24 người, xét xử 95 cán bộ công nhân viên và cán bộ đảng.

N.L.C

>>Kỳ 1: Quan chức nhúng chàm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.