Niềm vui trở lại với CLB TP.HCM sau ‘bão’ Covid-19

11/01/2022 19:02 GMT+7

Chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng CLB TP.HCM nỗ lực vượt khó, trở lại guồng quay tập luyện, thi đấu giao hữu hướng đến V-League 2022.

Dịch bệnh Covid-19 khiến kế hoạch tập luyện, thi đấu giao hữu trước thềm mùa giải mới của thầy trò HLV Trần Minh Chiến bị thay đổi liên tục. Gần cả đội TP.HCM dính Covid-19, HLV Trần Minh Chiến cũng nằm trong số đó nên “Chiến hạm đỏ” phải rút lui khỏi giải giao hữu Cúp truyền hình Bình Dương, bỏ kế hoạch thi đấu Cúp hoàng đế Quang Trung.

Lâm Ti Phông cùng Tuấn Tài ăn mừng bàn thắng vào lưới Sài Gòn FC

CLB TP.HCM

Vừa ổn định sau “bão” Covid-19, CLB TP.HCM lập tức tăng tốc tập luyện. Hôm nay, đội có trận giao hữu đầu tiên trên sân Thống Nhất gặp đội bóng cùng Thành phố là Sài Gòn FC. Các cầu thủ TP.HCM cho thấy khát khao rất lớn khi thi chơi có trận đấu hay. Văn Kiên, Lâm Ti Phông, Tuấn Tài là 3 cầu thủ tỏa sáng với 3 bàn thắng trong hiệp 1 giúp CLB TP.HCM giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Sài Gòn FC.

Cầu thủ TP.HCM (áo đỏ) ăn mừng bàn thắng vào lưới Sài Gòn FC

CLB TP.HCM

2 ngoại binh CLB TP.HCM (trái) và Sài Gòn FC tranh chấp

CLB TP.HCM

Sau trận đấu này, CLB TP.HCM tiếp tục loạt trận giao hữu nhằm hoàn thiện đội hình trước khi bước vào chinh phục V-League 2022. Sài Gòn FC sau làn sóng chiêu mộ các cầu thủ Nhật Bản nhưng không mang lại thành công, mùa giải này họ quay về với “cây nhà lá vườn” với sự trở lại của các gương mặt cũ như Quốc Long, Hữu Sơn…sau giải giao hữu Cúp truyền hình Bình Dương, Sài Gòn FC có thêm 2 trận giao hữu hòa 1-1 trước Bà Rịa-Vũng Tàu, 0-0 trước SLNA trước khi thất bại trước CLB TP.HCM.

Lý do Lee Nguyễn chia tay CLB TP.HCM và mục tiêu khi trở lại Việt Nam
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.