Nissan triệu hồi hơn 25.000 xe Leaf, Sunny do lỗi túi khí

03/05/2017 10:39 GMT+7

Nissan vừa thông báo chiến dịch triệu hồi 25.283 xe Leaf và Sunny tại Mỹ để khắc phục lỗi liên quan đến hệ thông túi khí an toàn trên xe.

Các xe Nissan nằm trong diện triệu hồi lần này, gồm có Nissan Leaf sản xuất từ ngày 20.9.2014 đến 13.12.2016 và Nissan Sunny hay còn gọi là Sentra tại thị trường Mỹ, được lắp ráp từ ngày 1.9.2014 đến 31.12.2016.
Nissan triệu hồi 25.283 xe Leaf, Sunny do lỗi túi khí
Hệ thống túi khí trên các dòng xe này được xác định do thương hiệu Daicel, có trụ sở đặt tại Kentucky, Mỹ cung cấp. Qua kiểm tra, Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), cho biết, nguyên nhân của đợt triệu hồi xe Nissan lần này là do hệ thống túi khí an toàn trên xe hoạt động không đúng với thiết lập của nhà sản xuất. Túi khí hành khách phía trước thậm chí không hoạt động trong trường hợp xảy ra tai nạn, gây nguy hiểm cho người sử dụng.
Việc triệu hồi 25.283 xe Leaf, Sunny lần này dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 11.6 tới đây. Hiện tại, hãng xe Nhật Bản Nissan khẳng định chưa có bất kỳ vụ tai nạn nào liên quan đến lỗi này. Nissan đã gửi thông báo đến các chủ xe có xe nằm trong diện triệu hồi và khuyến cáo họ nên lên lịch hẹn với các đại lý, trạm dịch vụ để mang xe đến sửa chữa. Các xe bị lỗi sẽ được kiểm tra và thay thế miễn phí hệ thông túi khí phía trước.
Các xe Leaf nằm trong diện triệu hồi sản xuất từ ngày 20.9.2014 đến 13.12.2016 
Đây không phải là lần đầu tiên Nissan triệu hồi Leaf, Sunny do lỗi túi khí. Năm ngoái hãng xe Nhật đã mở chiến dịch triệu hồi 4.355 chiếc Leaf và Sunny để khắc phục lỗi túi khí an toàn hoạt động không hiệu quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.