Nổ lớn gây động đất tại khu công nghiệp Trung Quốc

23/03/2019 07:41 GMT+7

Tính đến ngày 22.3, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương trong vụ nổ làm rung chuyển khu công nghiệp Trần Gia Cảng, miền đông Trung Quốc.

Theo Reuters, vụ nổ kéo theo hỏa hoạn dữ dội xảy ra tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu của Công ty Thiên Gia Nghi ở khu công nghiệp Trần Gia Cảng thuộc TP.Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Ít nhất 3 thùng chứa hóa chất bốc cháy dữ dội và đám cháy lan nhanh sang các nhà máy lân cận. Hàng trăm lính cứu hỏa được huy động đến hiện trường phải làm việc suốt đêm mới dập tắt được đám cháy vào rạng sáng 22.3. Giới chức cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tăng vì trong hơn 600 nạn nhân bị thương có khoảng 90 người đang nguy kịch.
[VIDEO] Khói lửa ngùn ngụt sau vụ nổ nhà máy Trung Quốc làm 47 người chết
Sức công phá của vụ nổ lớn đến mức gây ra cơn địa chấn 3 độ Richter, làm sập nhiều nhà xưởng và không ít công nhân bị mắc kẹt. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa 1 người sống sót ra khỏi đống đổ nát trong khi cột khói đen khổng lồ bốc cao che phủ cả một vùng trời. Nhiều ngôi nhà 2 tầng cách hiện trường đến 4 km bung cả cửa sổ còn toàn bộ kính đều vỡ nát. Hơn 3.000 người sau đó đã được lệnh sơ tán.
Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình, hiện đang công du ở Ý, đã ra lệnh tập trung mọi nguồn lực cứu chữa các nạn nhân. Ông cũng yêu cầu tìm ra nguyên nhân gây cháy nổ ở Diêm Thành càng sớm càng tốt và chính quyền các cấp phải đẩy mạnh biện pháp ngăn chặn những vụ việc tương tự.
Hôm qua, giới hữu trách cho biết một số người đã bị bắt giữ sau vụ nổ nhưng không cung cấp chi tiết. Chính quyền Giang Tô cũng thông báo sẽ tiến hành kiểm tra mọi kho bãi và nhà máy sản xuất hóa chất tại địa phương. Những doanh nghiệp nào không tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ sẽ bị đóng cửa.
Theo tờ China Daily, Công ty Thiên Gia Nghi, chuyên sản xuất hơn 30 hợp chất hóa học hữu cơ, từng bị phạt vì vi phạm an toàn lao động. Cũng trong ngày 22.3, cơ quan bảo vệ môi trường tỉnh cho hay chưa phát hiện dấu hiệu bất thường về nồng độ hóa chất độc hại như toluene, xylene hay benzene trong không khí sau vụ nổ. Nồng độ các chất độc khác như acetone và chloroform bên ngoài phạm vi hiện trường cũng nằm trong giới hạn cho phép.
Các vụ cháy nổ ở khu công nghiệp thường xảy ra tại Trung Quốc do tình trạng lỏng lẻo trong kiểm tra, giám sát tuân thủ quy định an toàn. Trong đó, nghiêm trọng nhất là hàng loạt vụ nổ tại nhà kho chứa hóa chất của Công ty Thụy Hải ở Thiên Tân hồi năm 2015, cướp đi sinh mạng của ít nhất 165 người và gây thiệt hại hơn 6,9 tỉ nhân dân tệ (24.000 tỉ đồng). Vụ nổ làm bùng ra những quả cầu lửa lớn đến mức vệ tinh trên không gian có thể ghi nhận rõ hình ảnh.
Texas dỡ lệnh phong tỏa sau vụ cháy hóa chất
Theo CNN, chính quyền bang Texas hôm qua dỡ bỏ lệnh đóng cửa trường học được đưa ra sau vụ cháy kéo dài 4 ngày tại nhà máy hóa chất thuộc Công ty hóa dầu ITC ở TP.Deer Park. Điều tra cho thấy một thùng chứa hợp chất naptha và xylene, được sử dụng trong xăng, bắt lửa vào ngày 17.3 và hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng.
Mãi đến ngày 21.3, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Không có ai bị thương nhưng một lượng lớn chất benzene rò rỉ ra không khí khiến nhà chức trách yêu cầu người dân tại Deer Park và TP.Galena Park lân cận hạn chế ra đường, đóng chặt cửa nẻo, đồng thời tạm ngừng hoạt động các trường học trong vùng.
Đến ngày 22.3, kết quả kiểm tra cho thấy chất lượng không khí đã được cải thiện và nồng độ benzene giảm đáng kể. Tiếp xúc chất benzene có thể gây nhức đầu, chóng mặt hoặc mất ý thức, trong khi phơi nhiễm nặng có thể dẫn đến ung thư, theo Tổ chức Y tế thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.