Nổ lớn tại khách sạn 5 sao ở Cuba, ít nhất 4 người thiệt mạng

Khánh An
Khánh An
07/05/2022 00:13 GMT+7

Ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ nổ tại khách sạn 5 sao ở thủ đô Havana của Cuba.

Vụ nổ gây thiệt hại nặng tại khách sạn Saratoga

reuters

Đài truyền hình Cuba đưa tin ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ nổ tại một khách sạn ở thủ đô Havana của Cuba vào ngày 6.5, với nguyên nhân ban đầu được cho là nổ khí gas.

Cảnh sát và các nhân viên cứu hỏa tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát, sau khi vụ nổ xảy ra vào khoảng 11 giờ (giờ địa phương) tại khách sạn 5 sao Saratoga.

Nổ khách sạn lâu đời ở Cuba, ít nhất 22 người thiệt mạng

Vụ nổ khiến khói và bụi bốc lên mù mịt và mặt tiền khách sạn đang được cải tạo này bị thiệt hại nặng nề. Đài CNN dẫn lời các nhân chứng kể rằng vụ nổ lớn còn gây thiệt hại một số xe cộ bên ngoài khách sạn.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy mặt tiền của ít nhất 3 tầng tại khách sạn bị thiệt hại nặng, với khói bụi vẫn còn bốc lên từ đống đổ nát bên dưới. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, kể cả một số tòa nhà lân cận.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho hay vụ nổ không phải do bom mà là do nổ khí gas và vụ việc đang được điều tra.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc

afp

Khách sạn Saratoga được xây vào thập niên 1930 và có 96 phòng. Theo Reuters, khách sạn này được một công ty Anh sửa chữa sau khi Liên Xô tan rã, và được xem là nơi ở của nhiều quan chức chính phủ và người nổi tiếng trong nhiều năm. Trong thời gian gần đây, khách sạn này đã bớt nổi tiếng do nhiều khách sạn mới được xây tại Havana, nhưng vẫn là một khách sạn 5 sao.

Khách sạn này dự kiến sẽ mở cửa lại trong 4 ngày tới, sau thời gian đóng cửa vì đại dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.