Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, 9 người mất tích

21/10/2015 14:23 GMT+7

(TNO) Hai người bị thương và 9 người mất tích trong vụ nổ ở một nhà máy hóa chất tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 21.10.

(TNO) Hai người bị thương và 9 người mất tích trong vụ nổ ở một nhà máy hóa chất tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 21.10, theo Tân Hoa xã.

Một vụ nổ nhà máy hóa chất ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - Ảnh minh họa: ReutersMột vụ nổ nhà máy hóa chất ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - Ảnh minh họa: Reuters
Tân Hoa xã dẫn lời giới chức địa phương cho biết một vụ nổ đã xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng (khoảng 7 giờ sáng giờ Việt Nam) ngày 21.10 tại một phân xưởng trong nhà máy thuộc công ty Công nghiệp hóa chất Thiên Bảo, thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc.
Vụ nổ làm hai người bị thương và 9 người khác mất tích. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Theo thông tin đăng tải trên trang web của công ty Thiên Bảo, công ty này được thành lập năm 1958, chuyên sản xuất vật liệu nổ phục vụ mục đích dân sự.
Thời gian qua, liên tục xảy ra các vụ nổ liên quan đến hóa chất ở Trung Quốc, trong đó có những vụ gây thiệt hại nặng nề. Nghiêm trọng nhất là vụ nổ tại nhà kho chứa hóa chất tại thành phố cảng Thiên Tân ngày 12.8, khiến 173 người chết. Cũng trong tháng 8, một vụ nổ khác tại Sơn Đông khiến 5 người thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.