Nổ xưởng lọc dầu lậu, hơn 100 người chết ở Nigeria

La Vi
La Vi
25/04/2022 14:52 GMT+7

Một vụ nổ tại một xưởng lọc dầu bất hợp pháp ở Bang Imo (Nigeria) đã khiến 100 người thiệt mạng, ủy viên phụ trách tài nguyên dầu mỏ bang hôm 23.4 cho biết.

Lọc dầu bất hợp pháp là một vấn đề dai dẳng trong khu vực này khi nghèo đói và thất nghiệp bủa vây.

Ủy viên Tiểu bang về Tài nguyên Dầu mỏ Goodluck Opiah thông báo: "Đám cháy bùng phát tại một địa điểm khai thác dầu bất hợp pháp và nó đã khiến 100 người bị thiêu cháy không thể được xác minh danh tính".

Hiện trường nơi vụ nổ xảy ra

rt

Cũng theo ông Goodluck Opiah, con số thương vong hiện chưa thể xác nhận vì thi thể của rất nhiều người khác đã được người thân tự chuyển đi. Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari tuyên bố sẽ đẩy mạnh việc triệt phá các xưởng lọc dầu bất hợp pháp, sau điều mà ông gọi là một "thảm họa quốc gia".

Chủ sở hữu nhà máy lọc dầu đã bị chính quyền Bang Imo tuyên bố truy nã. Bang Imo cùng với các bang lân cận là Rivers và Bayelsa tạo nên đồng bằng sông Niger, nơi các nhà máy lọc dầu bất hợp pháp phát triển mạnh.

Các xưởng bất hợp pháp ở vùng đồng bằng Niger thường lấy dầu thô từ mạng lưới đường ống của các công ty dầu lớn và tiến hành việc lọc dầu trong những bể chứa tạm bợ. Quá trình này dẫn đến nhiều tai nạn gây thương vong lớn và làm ô nhiễm thêm trầm trọng ở trong vùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.