Nỗi bất an của Bắc Kinh

05/12/2021 08:00 GMT+7

Mới đây, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu rằng nước này và Mỹ đều không thể đứng nhìn nếu Trung Quốc đại lục tấn công Đài Loan.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng có những lời lẽ gay gắt chống lại Đài Bắc.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

afp

Lâu nay, sự thịnh vượng kinh tế của Nhật Bản liên quan mật thiết với sự tự do và rộng mở, dựa trên luật lệ ở các vùng biển. Nên thực tế, tuyên bố của ông Abe không phải là một sự leo thang căng thẳng, mà là sự thật. Đánh giá tổng thể các tuyên bố này và các tuyên bố khác của ông Abe về Đài Loan thì thông điệp rõ ràng là Tokyo ủng hộ hiện trạng giữa Đài Loan và Bắc Kinh. Điều đó đồng nghĩa với việc Đài Loan không tiến tới độc lập và Bắc Kinh không bắt buộc phải tái thống nhất eo biển Đài Loan .

Thách thức đối với Tokyo là Bắc Kinh hiểu rằng bất kỳ tuyên bố nào về Đài Loan đều nằm trong chiến lược bí mật giữa Tokyo - Washington nhằm chia rẽ và cuối cùng là ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Sự lo ngại Đài Loan trở thành công cụ để ngăn chặn Trung Quốc trỗi dậy phản ánh sự bất an của Trung Quốc.

Quan hệ của Nhật Bản với Trung Quốc sẽ phải trải qua nhiều thách thức do quan điểm của Tokyo về hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan.

Bắc Kinh cần phải nhìn nhận Tokyo tuân theo chính sách một Trung Quốc và quan điểm của Tokyo về vấn đề Đài Loan đối với an ninh của Nhật Bản đều bắt nguồn từ hành vi của Bắc Kinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.