Nội các tiềm năng của ông Joe Biden

08/11/2020 07:27 GMT+7

Ông Joe Biden , người vừa được giới truyền thông tuyên bố thắng cử tổng thống Mỹ, được cho là đã lựa chọn thành viên nội các từ vài tháng qua.

Chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden, người vừa được truyền thông công bố thắng cử tổng thống Mỹ, được cho là đã âm thầm lên danh sách thành viên nội các từ vài tháng qua.
Theo trang Axios, dù đội ngũ của ông Biden đề cập đến việc làm mới đảng Dân chủ bằng những gương mặt mới nhưng nhiều người thân cận cho biết các vị trí bộ trưởng trong chính quyền sắp tới có thể là những quan chức thời Tổng thống Barack Obama hoặc những gương mặt lâu năm của đảng Dân chủ.
Cụ thể, thứ trưởng bộ quốc phòng thời Obama, bà Michele Flournoy được nhiều người cho rằng sẽ được chọn làm lãnh đạo Lầu Năm Góc. Cựu bộ trưởng bộ an ninh nội địa Jeh Johnson và thượng nghị sĩ Tammy Duckworth cũng được nhắm đến cho chức bộ trưởng quốc phòng.

Nội các tiềm năng của ông Biden có thể bị Thượng viện từ chối

Trong đó, cựu cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Obama, bà Susan Rice được cho là sẽ giữ vai trò ngoại trưởng, bộ trưởng an ninh nội địa hoặc bộ trưởng quốc phòng. Trong khi đó, cấp phó của bà Rice Tony Blinken thường được nhắc đến có thể đảm nhiệm chức cố vấn an ninh quốc gia, theo Politico
Cựu bộ trưởng tư pháp tạm quyền Sally Yates, cựu nghị viên hạ viện bang Georgia Stacey Abrams và thống đốc New York Andrew Cuomo có thể được đề cử làm bộ trưởng tư pháp.
Theo Axios, ít nhất 3 cái tên được nhắm cho chức bộ trưởng tài chính gồm cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (FED) Janet Yellen, thành viên hội đồng thống đốc FED Lael Brainard và cựu thứ trưởng tài chính Sarah Bloom Raskin.
Hai kinh tế gia da màu gồm cựu phó chủ tịch FED Roger Ferguson và chủ tịch FED tại thành phố Atlanta Raphael Bostic có thể sẽ thay thế Chủ tịch FED đương nhiệm Jerome Powell.
Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và thượng nghị sĩ Bernie Sanders nhiều khả năng không được đề cử vào nội các của ông Biden. Theo Axios, ông Biden muốn giữ hai vị nghị sĩ lại quốc hội vì cuộc đua tại thượng viện vẫn chưa có kết quả. Nếu gia nhập chính quyền, ông Sanders và bà Warren nhiều khả năng sẽ bị các thống đốc của đảng Cộng hòa tại hai bang Vermont và Massachusetts thay thế bằng các ứng viên đảng Cộng hòa hoặc ứng cử viên độc lập.
Giới thạo tin cho biết nếu bà Warren muốn chức bộ trưởng, bà chắc chắn sẽ có được. Nhưng nếu bà không làm bộ trưởng, bà vẫn có thể tác động đến chính sách của ông Biden.

Ông Biden được cho là sẽ giữ các thượng nghị sĩ thân cận lại thượng viện thay vì đề cử vào nội các

AFP

Mặt khác, thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti, thành viên tổ tìm kiếm phó tổng thống cho ông Biden, có khả năng là ứng viên cho chức bộ trưởng giao thông hoặc bộ trưởng nhà ở và phát triển đô thị (HUD). Hạ nghị sĩ Karen Bass cũng được nhắm đến cho chức bộ trưởng HUD hoặc bộ trưởng y tế và dịch vụ nhân sinh. Mặt khác, cựu thị trưởng thành phố South Bend (bang Indiana) và từng tranh cử tổng thống Mỹ Pete Buttigieg có thể được chọn làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc hoặc bộ trưởng bộ cựu chiến binh.
Ông Jared Bernstein, cố vấn kinh tế lâu năm của ông Biden, thường xuyên được nhắc đến như là ứng viên tiềm năng cho chức giám đốc Hội đồng cố vấn kinh tế. Ngoài ra, thống đốc bang New Mexico Lujan Grisham cũng được nhắc đến nhiều trong các cuộc bàn luận về nội các của ông Biden.
Nhiều nhân vật được đề cử sẽ cần phải được thượng viện phê chuẩn. Trong trường hợp đảng Cộng hòa giữ quyền kiểm soát thượng viện, ông Biden có thể sẽ gặp khó khăn trong việc đưa những người ưng ý vào nội các.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.