Nỗi khổ của Robert Pattinson và các tài tử khi diện trang phục Batman

07/03/2022 14:59 GMT+7

Nhức đầu, ngộp thở, không dám đi vệ sinh hay đầm đìa mồ hôi suốt ngày… là những nỗi khổ mà các tài tử từng vào vai Batman phải trải qua khi diện lên người bộ trang phục Người Dơi trứ danh.

Nhiều năm qua, “set” giáp da bó sát đính kèm chiếc áo choàng bóng đêm cùng mặt nạ che nửa khuôn mặt (Batsuit) đã góp phần khiến cho hình tượng Người Dơi trở nên bất hủ. Dù vậy, trang phục trứ danh này không ít lần mang đến những nỗi niềm khó nói cho các diễn viên vào vai kỵ sĩ bóng đêm. Mới đây, tài tử Robert Pattinson cho biết anh dường như phải đánh vật với bộ trang phục Người Dơi trong quá trình casting cho vai diễn trong The Batman.

Trang phục Người Dơi của Robert Pattinson được thiết kế riêng với những đường nét thô, mộc phản ánh giai đoạn Batman mới "vào nghề"

warner bros

Chia sẻ với Entertainment Weekly, Robert Pattinson kể rằng anh được yêu cầu thử mặc bộ “Batsuit” của tài tử Val Kilmer trong Batman Forver (1995) khi diễn thử. Ngay khi mặc vào, nam diễn viên đã bị sốc nhiệt và cảm thấy hoảng hốt vì phải diễn trong tình trạng mồ hôi liên tục tuôn trào. Lúc chính thức nhận vai và sở hữu một bộ “Batsuit” được thiết kế cho riêng mình, Robert Pattinson vẫn gặp phải những tình huống khó đỡ.

Theo lời ngôi sao 35 tuổi, mỗi khi thực hiện phân cảnh hành động nào đó là anh như được tắm hơi ngay tại chỗ. Trong một phân cảnh giằng co cùng Zoe Kravitz (vai Catwoman), Robert Pattinson cảm thấy hết sức ngại ngùng vì mồ hôi của anh cứ liên tục chạy theo đường sống mũi của chiếc mặt nạ và nhễu lên mặt bạn diễn.

Tạo hình người dơi cực chất của Christian Bale

warner bros

Tạo hình Người Dơi của Ben Affleck

warner bros

Trước đây, các tài tử Hollywood còn gặp phải nhiều tình huống éo le hơn với trang phục Người Dơi. Điển hình phải kể đến trường hợp của Christian Bale, người từng thủ vai Batman trong bộ ba phim Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) và Dark Knight Rises (2012). Ngôi sao American Psycho từng thổ lộ với Extra anh ghét bộ đồ này đến nỗi suýt từ bỏ vai Batman. “Khi mặc bộ Batsuit vào tôi cảm thấy nghẹt thở, nó như bóp lấy tôi vì quá chật. Chiếc mặt nạ thì siết chặt vào đầu. Sự ngột ngạt đó thật khó tin, tôi dường như muốn lên cơn hoảng loạn”, Christian Bale nhớ lại.

Bên cạnh đó, chiếc áo choàng dài thượt của Batman cũng rất vướng víu và khiến cho các phân cảnh đánh đấm trở nên khó khăn hơn bội phần. Việc đi vệ sinh cũng trở nên vô cùng khó khăn với bộ quần áo cồng kềnh. Nếu không có sự trợ giúp, Christian Bale khó lòng có thể tự cởi bộ trang phục ra. Hài hước hơn, khi được Ben Affleck và Robert Pattinson tham vấn về kinh nghiệm khi diễn Người Dơi, điều đầu tiên Christian Bale khuyên các đồng nghiệp là: “Hãy đảm bảo rằng tổ thiết kế trang phục sẽ làm một chiếc khóa kéo cho “Batsuit” của các anh. Chứ tôi thì đi tiểu còn phải nhờ người giúp, nghe không được siêu anh hùng cho lắm nhỉ”.

Val Kilmer cho biết anh hầu như không thể tự do cử động trong trang phục Người Dơi

shutterstock

Tài tử Val Kilmer, người từng ghi dấu ấn sâu đậm với vai Người Dơi trong bộ phim Batman Forever (1995) cũng từng gặp khó với trang phục của anh. Trong bộ phim tài liệu Val (2021), nam diễn viên kể lại: “Mặc Batsuit chẳng sung sướng gì đâu. Bạn chẳng thể cử động mấy và đến việc đứng lên ngồi xuống cũng phải nhờ người trợ giúp. Vì kín quá nên đôi lúc mọi người nói gì tôi còn chẳng nghe thấy rõ”. Trong khi đó, Michael Keaton, nam diễn viên vào vai Người Dơi trong Batman (1989) và Batman Returns (1992) thì tiết lộ anh phải nhịn uống nước trên trường quay vì mỗi lần cởi trang phục ra để đi vệ sinh vô cùng bất tiện.

Michael Keaton phải nhịn uống nước vì bộ trang phục khiến việc đi vệ sinh quá khó khăn

getty

Nhiều năm qua, mỗi một phiên bản Batman trên màn ảnh rộng đều có những bộ trang phục mang dấu ấn của riêng họ. Tổ phục trang theo đó cũng đã nỗ lực để cải tiến thiết kế, chất liệu vải để bộ “Batsuit” vừa đạt được hiệu ứng thẩm mỹ, vừa thoải mái cho các diễn viên. Dẫu vậy, việc mặc “Batsuit” đối với các nam diễn viên thủ vai Người Dơi vẫn là những trải nghiệm nhớ đời có một không hai, vừa là niềm tự hào vừa là thử thách mà họ phải vượt qua

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.