Nội ô Long Xuyên, Cần Thơ ngập nặng

30/09/2011 11:38 GMT+7

* Lũ ở ĐBSCL: Nhiều nơi vượt đỉnh lũ lịch sử (TNO) Đến sáng nay 30.9, nước lũ tiếp tục tràn vào nội ô gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm TP Long Xuyên (An Giang). Tuyến quốc lộ 91 (đường Trần Hưng Đạo) đi qua địa bàn TP Long Xuyên chạy dài gần 20 km đã bị nước lũ tràn ngập nhiều đoạn.

>> Lũ đồng bằng sông Cửu Long làm 8 người chết
>> Nhấn chìm phà chắn lũ, cứu hơn 350 ha lúa
>> Thêm nhiều tuyến đê bị vỡ
>> Lũ tại ĐBSCL làm 3 người chết
>> Lũ tiếp tục lên nhanh

Ngay trên tuyến quốc lộ này có nơi ngập sâu từ 50-70 cm khiến giao thông khó khăn. Nhiều ô tô, xe máy “lội” bì bõm trên đường phố, một số xe chết máy vì nước lũ ngập sâu.

Nhiều tuyến đường lớn khác tại trung tâm TP Long Xuyên như: Nguyễn Trãi, Lý Thái Tổ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cưng, Lương Văn Cù, Nguyễn Thái Học… đều bị ngập nặng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều cửa hàng, doanh nghiệp.

Một số ngân hàng than nước lũ đã “cản” đường khách hàng đến giao dịch. Hội sở ngân hàng MDBank (Phát triển Mê kông) trên đường Trần Hưng Đạo phải “xây” một đê ngăn nước lũ tràn vào tầng hầm bằng 2 hàng bao cát.

Nhiều cửa hàng, nhà dân tại nội ô Long Xuyên phải chống lũ bằng cách tức tốc xây thêm gạch trước lối ra vào, hoặc làm “đê” dã chiến bằng đủ thứ vật liệu. Đường phố ngập nước, nhiều nhân viên văn phòng “sáng kiến” những kiểu đồng phục đến cơ quan bằng… quần soọc, quần đùi.


Tuyến quốc lộ 91 qua TP Long Xuyên bị ngập


Nhiều tuyến đường khác cũng bị ngập nặng


Ô tô, xe máy “lội” bì bõm trên đường phố Long Xuyên


Nước ngập sâu làm nhiều xe chết máy, giao thông đi lại hết sức khó khăn


Nhiều người dân nội ô TP Long Xuyên dùng ghế “xây” cầu vào nhà


Một cửa hiệu áo cưới tức tốc xây thêm gạch cao để chắn lũ


Tấm bạt được dùng làm “đê” dã chiến chống lũ


Một đê bao bằng cát được xây ngăn lũ tràn vào tầng hầm trụ sở một ngân hàng

Nội đô TP Cần Thơ ngập lụt

Ngày 30.9, phần lớn các tuyến đường huyết mạch tại quận nội đô Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tiếp tục ngập lụt bởi triều cường kết hợp với mưa.

Nhiều đoạn trên đại lộ Hòa Bình và các tuyến đường Nguyễn An Ninh, Châu Văn Liêm, Lý Tự Trọng, Lê Lai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Đình Phùng, 30 Tháng 4, Mậu Thân, Trần Văn Hoài, Trần Hưng Đạo, Trần Văn Khéo… bị chìm trong nước.

Đoạn đại lộ Hòa Bình (đối diện Nhà Văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều), nước tràn vào tận nhà dân. Chủ một sạp báo nơi đây phải xắn quần quá gối lội giao báo. Sẵn nước ngập sâu, người dân trên đường Nguyễn An Ninh tranh thủ rửa xe…


Nước tràn vào nhà dân tại đại lộ Hòa Bình


Người dân tranh thủ rửa xe trên đường Nguyễn An Ninh

Lũ ở ĐBSCL: Nhiều nơi vượt đỉnh lũ lịch sử

Trưa nay 30.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, lũ thượng nguồn sông Mê Kông đang xuống; vùng đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang lên và ở mức lũ đặc biệt lớn, một số nơi đã vượt đỉnh lũ lịch sử.

Mực nước cao nhất ngày 29.9, trên sông Cửu Long như sau: Mực nước đo được tại Tân Châu trên sông Tiền là 4,86m (cao hơn BĐ3: 0,36m); tại Cao Lãnh trên sông Tiền 2,51m (cao hơn BĐ3: 0,21m); tại Mỹ Thuận trên sông Tiền 1,95m (cao hơn BĐ3: 0,15m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử: 0,04m); tại Mỹ Tho trên sông Tiền 1,69m (cao hơn BĐ3: 0,09m).

Mực nước đo được tại Châu Đốc trên sông Hậu là 4,22m (cao hơn BĐ3: 0,22m); tại Long Xuyên trên sông Hậu 2,79m (cao hơn BĐ3: 0,29m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử: 0,14m); tại Cần  Thơ trên sông Hậu 2,11m (cao hơn BĐ3: 0,21m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử: 0,08m).

Mực nước đo được tại Phụng Hiệp trên sông Cái Kôn là 1,52m (cao hơn BĐ3: 0,22m) và tại Chợ Mới trên kênh Ông Chưởng là 3,49m (cao hơn BĐ3: 0,49m). Trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa lúc 7 giờ ngày 30.9: 2,11m, dưới BĐ3: 0,29m.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong những ngày đầu tháng 10, lũ vùng đầu nguồn sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên sẽ lần lượt đạt đỉnh; sau đó biến đổi chậm.

Đỉnh lũ cao nhất năm tại Tân Châu có khả năng ở mức 4,9m, cao hơn BĐ3: 0,4m; trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 4,3m, cao hơn BĐ3: 0,3m; các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên lên trên mức BĐ3 từ 0,2 - 0,4m.

Lũ đầu nguồn sông Cửu Long còn tiếp tục duy trì trên BĐ3 đến giữa tháng 10. Đến ngày 4.10, mực nước tại Mộc Hóa sẽ lên mức 2,4m ở mức BĐ3.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư yêu cầu các địa phương cần chủ động phòng chống lũ đặc biệt lớn, ngập sâu ở vùng đầu nguồn và Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên.

Tiến Dũng

Bảo Vân - Thụy Long
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.