Nôn nao đặt vé về quê đón tết

03/11/2022 11:30 GMT+7

Đó là tâm trạng của nhiều người đi học, đi làm xa quê khi nghe tin được giảm giá vé tàu dịp Tết Quý Mão và có những chuyến xe 0 đồng hỗ trợ sinh viên khó khăn về quê đón tết.

Sinh viên phấn khởi vì có nhiều ưu đãi trong việc di chuyển về quê đón tết

THU HƯƠNG

Sinh viên phấn khởi khi vé tàu giảm 20%

Theo công ty CP Vận tải đường sắt TP.HCM, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, đường sắt sẽ giảm 20% giá vé cho sinh viên trong thời gian từ ngày 3.1.2023 đến 28.2.2023.

Quê ở tỉnh Quảng Nam, Trương Thị Mỹ Phước, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, thường chọn tàu làm phương tiện để về quê. Năm nay mua được vé rẻ nên Phước vô cùng phấn khởi: “Sau khi trường thông báo lịch nghỉ tết, mình đặt mua vé ngay. Loại vé mình mua nếu chưa được giảm thì giá hơn 1 triệu lận, nhưng sau khi được giảm giá vé 20% cho sinh viên thì chỉ còn hơn 800.000 thôi. Nhờ mua được vé rẻ nên mình vui lắm, thấy thoải mái hơn nhiều”.

Mặc dù thích đi tàu để an toàn hơn nhưng vì giá tàu dịp tết quá cao nên Nguyễn Hữu Hiệp, sinh viên năm 4 Trường ĐH Luật TP.HCM chưa dám mua vé. Vì vậy, khi nghe thông tin sinh viên được giảm tiền vé 20% Hiệp rất vui mừng: “Mình định sẽ về quê bằng xe khách, nhưng giờ vé tàu được giảm nên sẽ về bằng tàu. Vào những ngày cận tết xe cộ đông đúc nên đi tàu cho an toàn”.

Cùng tâm trạng hân hoan đó là Nguyễn Trần Vân Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM tâm sự: “Mình đặt mua 2 vé, nếu giá bình thường là 3 triệu đồng, nhưng nhờ được giảm 20% nên còn 2,5 triệu đồng. Mình rất thích đi tàu vì được ngắm cảnh đẹp, do vậy, khi được giảm giá nhiều mình vui lắm, mình rất biết ơn vì luôn có những ưu đãi dành cho sinh viên”.

Những chuyến xe 0 đồng hỗ trợ sinh viên về quê ăn tết

Bên cạnh việc giảm giá tàu dịp tết, nhiều người trẻ còn vui mừng khi có những chuyến xe về quê miễn phí dành cho sinh viên khó khăn, không có kinh phí về nhà trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Sinh viên về quê đón tết cùng chuyến xe 0 đồng

THU HƯƠNG

Nguyễn Hồ Ti Ti, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM không giấu được sự vui mừng khi vừa đăng ký thành công chuyến xe 0 đồng. “Gia đình mình không phải quá khó khăn, nhưng ở quê đồng tiền ba mẹ làm ra rất khó, ngoài chi phí để mình ăn học, sinh hoạt trong này thì còn rất nhiều thứ phải lo nữa nên đỡ được khoản nào thì bớt gánh nặng cho ba mẹ phần đó. Mình ở trong này cũng đi làm thêm để tự lo tiền trọ, ăn uống. Giá vé xe dịp tết tăng cao nên nhờ có chuyến xe 0 đồng này giúp mọi người về quê ăn tết vui vẻ mà không phải lo mất kinh phí”, Ti trải lòng.

Chung niềm vui đó là Lê Văn Huy Hoàng, quê Quảng Bình, sinh viên Học viện công nghệ bưu chính viễn thông cho biết nhờ chuyến xe 0 đồng mà đường về nhà ăn tết như gần hơn: “Vì hoàn cảnh gia đình cũng khá khó khăn nên năm học thứ nhất nhờ có chuyến xe 0 đồng mà mình mới được về quê đón tết. Năm nay vì một số lý do nên mình chưa biết có được về nhà ăn tết không nhưng mình thấy rất vui vì nhờ những chuyến xe đó mà nhiều sinh viên đi học xa quê như tụi mình có thể tăng thêm được cơ hội về quê đón tết cùng gia đình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.