Nông dân kiện hãng xe gây biến đổi khí hậu

22/05/2022 17:22 GMT+7

Nông dân Ulf Allhoff-Cramer tại thị trấn Detmold miền tây Đức đã khởi kiện Hãng Volkswagen (VW) vì góp phần gây biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến việc trồng trọt và chăn nuôi của ông.

Theo AP, ông Cramer cho rằng nông dân bị thiệt hại ngày càng nặng do biến đổi khí hậu nhanh hơn dự kiến.

Ông Ulf Allhoff-Cramer trong nông trại của mình

CHỤP MÀN HÌNH BLOOMBERG

Nguyên đơn cáo buộc VW, hãng xe hơi lớn thứ hai thế giới, chịu trách nhiệm cho việc này và đòi công ty ngừng sản xuất động cơ đốt trong đến năm 2030. Tuy nhiên, tòa án ngày 20.5 yêu cầu nguyên đơn cung cấp thêm chứng cứ và phải làm rõ ông đã bị thiệt hại chưa hay chỉ dự kiến. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 9.9. VW đã đề nghị bãi bỏ vụ kiện này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.