Nông dân thu hàng trăm triệu đồng ở thủ phủ hoa loa kèn

08/05/2022 09:33 GMT+7

Những ngày này, thủ phủ hoa loa kèn ở xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội đang bước vào mùa thu hoạch hoa loa kèn chính vụ. Năm nay, hoa được đánh giá tốt, mang về thu nhập cao cho người dân.

Những ngày này, người dân tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội đang tất bật bước vào mùa thu hoạch hoa loa kèn chính vụ. Giá hoa mua tại vườn là 100.000 đồng/bó, mỗi bó 100 bông, giá bán lẻ lên tới gần 300.000 đồng/bó. Với 3 mẫu vườn hoa loa kèn, gia đình bà Nguyễn Thị Hiện dự tính thu được 400 triệu đồng trong năm nay.

Gia đình ông Đỗ Văn Huyên (Đan Phượng, Hà Nội) có 3 mẫu ruộng hoa loa kèn đến vụ thu hoạch.

Nguyễn Bắc

"Hoa loa kèn này người dân rất ưa chuộng, chủ yếu chúng tôi bán ở chợ Nhật Tân. Hoa loa kèn này bán chạy lắm, giá hoa hiện nay là 3.000 đồng mỗi bông, mỗi cây trung bình có khoảng 5 bông. Tôi trồng khoảng 3 mẫu ruộng, cho thu nhập ổn định khoảng 400 triệu đồng. So với trồng lúa, trồng hoa (thu nhập) phải gấp vài lần. Nhưng làm hoa thì nặng công sức hơn, nhiều lúc trời mưa, hoa bị nấm mình không để ý sẽ bị khô hết quả, nấm hết cả lá ở chân. Khâu chăm bón cũng cầu kỳ lắm, bơ đi cái là hỏng hết quả", bà Nguyễn Thị Hiện, chủ một vườn hoa loa kèn, chia sẻ.

Toàn cảnh làng hoa ở xã Hạ Mỗ, Đan Phượng.

Nguyễn Bắc

Nông dân Hạ Mỗ đang phấn khởi thu hoạch ở một ruộng loa kèn trên cánh đồng hoa.

Nguyễn Bắc

Do thời tiết nắng nóng, hoa loa kèn chỉ thu hoạch trong buổi sáng từ 6 giờ đến 11 giờ. Ngay sau khi hái, hoa sẽ được chuyển vào kho lạnh để làm mát, duy trì nhiệt độ trong khoảng 12 đến 15 độ C. Sau đó, hoa sẽ được vận chuyển đến chợ đêm Hà Nội và đem đi tiêu thụ tại các tỉnh.

Hoa loa kèn năm nay được giá, nhiều người nông dân xã Hạ Mỗ cho biết họ có thu nhập tốt từ trồng hoa loa kèn.

Nguyễn Bắc

Người trồng hoa tại đây đa phần là từ làng hoa Tây Tựu lên Hạ Mỗ để thuê đất trồng hoa. Các hộ dân cho biết, do quy hoạch đô thị nên quỹ đất nông nghiệp ở Tây Tựu không còn nhiều nên phải chuyển địa điểm. Hơn nữa đất ở Hạ Mỗ màu mỡ hơn và thích hợp cho việc trồng hoa loa kèn.

Đất ở Hạ Mỗ có chất lượng tốt hơn làng hoa Tây Tựu nên hoa loa kèn ở đây cũng phát triển tốt hơn.

Nguyễn Bắc

Hoa loa kèn thường được trồng vào tháng 1 âm lịch và thu hoạch vào khoảng tháng 5. Chính vụ thu hoạch hoa loa kèn bắt đầu từ rằm tháng 4. Mỗi đợt thu hoạch kéo dài khoảng hơn một tháng.

Khi thu hoạch, người trồng hoa thường chỉ cắt gần gốc và giữ lại phần củ để làm giống cho vụ sau. Việc chuyển đổi canh tác lúa sang trồng hoa tại Hạ Mỗ đã giúp người dân có thêm thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế. Từ đây, Hạ Mỗ đang chuyển mình để trở thành một trong những thủ phủ hoa lớn nhất miền Bắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.