Nóng: U.23 Việt Nam phát sinh thêm 5 ca nhiễm vẫn đấu được U.23 Thái Lan

22/02/2022 10:48 GMT+7

Trong buổi xét nghiệm sáng 22.2, dù có thêm 5 ca nhiễm Covid-19 chỉ còn 11 cầu thủ đủ điều kiện, nhưng nhờ 4 cầu thủ sang sớm bằng đường bộ nên U.23 Việt Nam vẫn đủ 15 người đấu U.23 Thái Lan.

4 cầu thủ U.23 Việt Nam bổ sung và đã được HLV Đinh Thế Nam chính thức đưa vào danh sách thi đấu. Các cầu thủ này đã được LĐBĐ Việt Nam (VFF) tức tốc lên phương án di chuyển sang Campuchia và sẽ có mặt tại Phnom Penh dự kiến vào trưa nay, 22.2.

U.23 Việt Nam đủ quân đấu U.23 Thái Lan một cách ngoạn mục

VFF

Các cầu thủ này đi đường bộ bằng ô tô từ Việt Nam sang Campuchia gồm Trần Bảo Toàn, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thanh Nhân và Đinh Quý, đã đến thủ đô Phnom Penh và hội quân tại khách sạn của đội tuyển lúc 11 giờ 30 trưa nay, và được đăng ký vào danh sách thi đấu với U.23 Thái Lan.. Nhờ đó, đã giúp U.23 Việt Nam thoát tình thế thiếu quân một cách ngoạn mục.

Trong buổi xét nghiệm sáng 22.2, như dự báo U.23 Việt Nam đã phát sinh thêm 5 ca nhiễm, khiến chỉ còn 11 cầu thủ đủ điều kiện ra sân. Với quân số này sẽ không đáp ứng quy định của LĐBĐ Đông Nam Á (tối thiểu phải có 13 cầu thủ), dễ dẫn đến tình thế bị loại khỏi giải.

4 cầu thủ đi bằng đường bộ đã đến khách sạn hội quân với tuyển U.23 Việt Nam

VFF

Tuy nhiên, nhờ VFF chủ động tình thế đưa sớm 4/6 cầu thủ U.23 Việt Nam sang Campuchia kịp lúc thay thế số cầu thủ bị nhiễm Covid-19, nên đã giúp đội quân của HLV Đinh Thế Nam có 15 cầu thủ và đủ quân số ra sân đấu U.23 Thái Lan lúc 19 giờ tối 22.2.

Ở trận cuối bảng C giải U.23 Đông Nam Á này, U.23 Việt Nam chỉ cần hòa U.23 Thái Lan là xếp nhất bảng nhờ hơn hiệu số, chỉ khi thua từ 8 bàn trở lên mới bị loại để trao suất nhì bảng vào bán kết cho đội chủ nhà U.23 Campuchia. Còn U.23 Thái Lan chỉ bị loại nếu thua từ 3 bàn trở lên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.