NSND Thanh Hoa kể kỷ niệm xúc động về chồng

28/08/2022 08:28 GMT+7

Trên sân khấu, NSND Thanh Hoa xúc động khi nhắc về ngày thơ ấu và kỷ niệm được bố dạy hát.

NSND Thanh Hoa và Hòa Minzy song ca Tàu anh qua núi

BTC

Mở đầu chương trình Giao lộ thời gian số 5 của FPT Play, NSND Thanh Hoa và ca sĩ Hòa Minzy gây ấn tượng với tiết mục song ca Tàu anh qua núi. Đây không chỉ là khúc mang dấu ấn của NSND Thanh Hoa mà còn từng giúp Hòa Minzy ghi điểm với khán giả trong một gameshow truyền hình.

Ở phần Hát đổi hit, NSND Thanh Hoa thể hiện hai bài Chấp nhậnNếu mai này xa nhau của Hòa Minzy. Trong khi đó, giọng ca sinh năm 1995 lại hát ca khúc Em chọn lối này. Cô còn đầu tư một bộ trang phục của thiếu nữ vùng cao để trình diễn. Chất giọng của Hòa Minzy được NSND Thanh Hoa đánh giá là trong trẻo và dễ chịu. Bên cạnh đó, bà còn cho biết chủ nhân hit Rời bỏ còn có cách hát mộc mạc, tuy nhiên, lại điệu hơn bà khi biểu diễn ca khúc này.

Hòa Minzy hạnh phúc khi nhận được lời khen của NSND Thanh Hoa

BTC

Ở phần tiếp theo, nghệ sĩ Thanh Hoa mang đến hai ca khúc Thật là khó nóiDang dở. Trong đó, bài Thật là khó nói là tác phẩm bà được bố dạy hát để tán tỉnh cô hàng xóm.

Bà kể: "Lúc 10 tuổi, bố tôi đánh guitar ngồi bên cửa sổ và dạy tôi hát bài này. Mãi sau này, khi mẹ bắt đầu ghen, tôi mới biết mình hát tán gái hộ bố mà không hề biết. Lúc đó, có cô hàng xóm hay xách nước đi qua. Cứ mỗi lần cô ấy đi ngang, bố lại giục "con hát đi, con hát đi" và thế là tôi lại hát. Mãi cho đến khi bố mất rồi, tôi làm album đầu tiên là Mùa xuân và tôi thì mới có dịp hát lại. Bố bảo ca khúc này nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác năm 1954. Lúc ấy, tôi mới 4 tuổi. Hôm nay khi được hát lại ca khúc này, tôi rất xúc động chia sẻ lại kỷ niệm đầu đời của mình với bố".

Thanh Hoa tiết lộ bà đam mê ca hát từ khi còn nhỏ

BTC

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn bật mí về ý nghĩa của nghệ danh Thanh Hoa. Theo đó, NSND Thanh Hoa tên thật Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1950, quê ở Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Năm 9 tuổi, bà đoạt giải nhất Giọng hát Hoạ mi của thị xã Hà Đông. Năm 16 tuổi, bà bắt đầu học ở Trường Âm nhạc Việt Nam và tốt nghiệp Trung cấp năm 1970.

Sau đó, bà trở thành ca sĩ của Đài phát thanh Giải phóng (có tên bí mật là đài CP-90). Hai nghệ sĩ Thanh Hùng và Ngọc Hoa là hai nghệ sĩ cải lương bấy giờ nhận Thanh Hoa làm em nuôi. Vì vậy, nghệ danh Thanh Hoa ra đời trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, khi bà kết hôn với nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, mọi người vẫn nghĩ nghệ danh Thanh Hoa là tên ghép giữa tên thật của bà và chồng.

"Cho nên, đó là hai kỷ niệm tạo ra cái tên Thanh Hoa nhưng người gắn bó nhiều hơn với tôi là nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Vì vậy, tôi vẫn mong khán giả nghĩ rằng Thanh Hoa là tên ghép giữa tên của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa và tôi. Bởi trong cuộc đời làm ca sĩ, tôi chưa bao giờ bước lên sân khấu mà không hát Tàu anh qua núi một lần", NSND Thanh Hoa tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.