NTK Patrick Phạm: “Tôi muốn vẻ đẹp thời trang Việt được thế giới biết đến nhiều hơn”

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
29/06/2019 18:03 GMT+7

Trước buổi trình diễn bộ sưu tập Ngọc Viễn Đông ở Tuần lễ thời trang Paris Haute Couture Thu Đông 2019 (diễn ra từ 30.6 - 4.7 tại Pháp), nhà thiết kế (NTK) Pháp gốc Việt Patrick Phạm đã dành cho PV Thanh Niên cuộc trò chuyện.

 

Các trang phục của Patrick được báo giới nước ngoài đánh giá cao tại Paris Haute Couture Xuân Hè 2019

  Bộ sưu tập mới của Patrick Phạm sẽ được trình diễn vào lúc 19 giờ 30 ngày 2.7 (giờ địa phương).
* Vì sao lần này, anh lại chọn tên gọi Ngọc Viễn đông cho bộ sưu tập gồm 30 trang phục sẽ trình diễn tại tuần thời trang Paris Haute Couture Thu Đông 2019 ở Pháp vào đầu tháng 7 tới?
NTK Patrick Phạm: Ngọc Viễn Đông là một cảm hứng đặc biệt khi tôi trở về Việt Nam, nơi đã trải qua tuổi thơ của tôi ở Sài Gòn. Tôi tìm thấy ở vùng đất còn in đậm ký ức một thời là vùng Viễn Đông hải ngoại của nước Pháp được gợi nhớ trong các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như L’Amant, Indochine... Vẻ đẹp của vùng đất nơi mình sinh ra khiến tôi thấy thân thuộc, như chính đôi tay khéo léo, cần mẫn của những người phụ nữ, như những câu chuyện mà tôi đã nghe, nhìn và cảm nhận từ tổ mẫu của nghề dệt may, Hoàng hậu Ỷ Lan, cho đến những người thợ dệt lụa ở Sapa, Mỹ Nghiệp, Tân Châu... đã tạo ra cái đẹp thấm vào mỗi đường tơ, nét chỉ.
Tôi nhận ra đây mới chính là "châu báu" mà tôi sẽ mang về nước Pháp – nơi tôi lớn lên, để tặng cho mẹ, cho bà mình và giới thiệu đến với đông đảo người yêu thời trang thế giới. 6 tháng qua, tôi đã rong ruổi khắp các tỉnh miền núi, vào các làng nghề truyền thống ở vùng Nam bộ để tìm chất liệu thực hiện 30 bộ trang phục cho lần tham gia tuần thời trang tại Pháp.

Hai mẫu thiết kế mới bằng lục bình và thổ cẩm của Patrick Phạm sẽ trình diễn tại Pháp sắp tới

* Anh có thể giới thiệu cụ thể về các thiết kế với chất liệu độc đáo của Việt Nam trong lần trình diễn này?
- Ngọc Viễn Đông là sự thăng hoa các chất liệu dệt may thủ công Việt Nam ở đẳng cấp xa hoa, sành điệu của nghệ thuật thời trang thế giới. Lãnh Mỹ A trong thiết kế của tôi có sự tương hợp độc đáo của chất liệu lụa nổi tiếng Đông Dương với vẻ đẹp quý phái của trang phục cổ điển châu Âu.
Các thiết kế vest và trang phục dạ hội của tôi cũng tập trung làm nổi bật chính chất liệu đặc biệt của lãnh Mỹ A, màu đen biến ảo trên mình lụa mịn màng, chỉ tơ óng ánh. Thổ cẩm cũng được làm nổi bật chất liệu chính yếu là sợi bông, gai được nhuộm bằng các màu tự nhiên của vùng nhiệt đới. Tôi chủ định các thiết kế lần này không giữ lại các hoa văn truyền thống mà tạo nên hoa văn thổ cẩm khác lạ hơn, rồi phối với chất liệu da thuộc của Ý làm cho thổ cẩm có một sắc thái mới, trẻ trung, hiện đại trong các trang phục đậm chất bohemian phóng khoáng, mạnh mẽ mà quyến rũ.
Không chỉ thế, để tạo nên nét đặc sắc, tôi còn dùng tơ của nõn lục bình làm đồ dạ hội. Khi lục bình (qua xử lý) được trọng dụng một cách hợp lý trong mẫu thiết kế, tôi tin không chỉ khán giả thế giới mà ngay chính khán giả thời trang Việt cũng sẽ phải ngạc nhiên bởi sự tuyệt vời của nó. Các phụ kiện đi kèm trang phục như: giày, guốc, túi xách... được làm thủ công từ gỗ xoan, da, vỏ ốc. Quê hương Việt Nam có nhiều chất liệu tự nhiên, đáng tôn vinh trên sàn diễn quốc tế. Tôi mong thế giới ngày càng biết nhiều hơn về chất liệu vải độc đáo như thổ cẩm, lãnh Mỹ A… của Việt Nam.

Patrick Phạm là nhà thiết kế gốc Việt có tên tuổi trên sàn catwalk thế giới

* Đặt nhiều tâm huyết cũng như tình yêu dành cho thời trang Việt với những chất liệu quê hương, dường như mong muốn của anh còn lớn hơn trong việc để thời trang Việt Nam ngày càng vươn xa trên thế giới nhưng vẫn giữ bản sắc, vẻ đẹp rất riêng?
- Trở về Pháp trong tuần lễ thời trang đẳng cấp này, tôi thực sự muốn gõ cánh cửa để có thể mở ra một môi trường mới của thời trang Pháp – nơi tôi cũng từng hoạt động ở lĩnh vực này trong rất nhiều năm. Kết nối châu Á, thời trang Paris sẽ làm được, bằng cách hiện thực hóa tình yêu Viễn Đông có từ thời L’Amant hay Indochine thuở trước. Đó mới chính là đẳng cấp thời trang Pháp khi họ bước ra thế giới rộng lớn hơn thông qua con đường dịch chuyển về phương Đông, mà Việt Nam là một vùng đất có đủ văn hóa và bản sắc để thỏa sức bay bổng trên nhiều chất liệu, kiểu dáng.
Cơ hội của thời trang Việt Nam là ở chỗ đó, nếu những người làm trong ngành thời trang biết nắm bắt cơ hội để khai phá và bắt tay, kết hợp. Tôi tin ấn tượng của chất liệu truyền thống Việt sẽ tạo nên sự xuýt xoa, choáng ngợp với khán giả thế giới khi được dùng để tạo nên những bộ cánh siêu cao cấp, xuất hiện tại các tuần lễ thời trang thế giới danh tiếng, được sao quốc tế lựa chọn mặc trình diễn thảm đỏ; và tôi nghĩ cách tôi làm và đường đi của tôi sẽ giúp thế giới có cái nhìn bất ngờ hơn về thời trang Việt.
* Cảm ơn anh và chúc lần trình diễn sắp tới tại Pháp của anh sẽ gặt hái thành công!
Patrick Phạm là nhà thiết kế gốc Việt từng góp mặt trong nhiều Tuần lễ thời trang lớn trên thế giới như: Mỹ, Pháp, Ý… Trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar 2018 tại Mỹ, anh từng mang đến bộ sưu tập ấn tượng Ready to Wear 2018 - 2019, lấy ý tưởng từ tượng vàng Oscar. Hoặc tại LHP Cannes 2018, anh cũng có bộ sưu tập được các ngôi sao trình diễn.
Trước khi về Việt Nam, Patrick Phạm từng có thời gian dài sống, làm việc tại Pháp và nhiều nước. Các sáng tạo của anh được nhiều người nổi tiếng, những nhân vật thuộc giới hoàng gia sử dụng như Công chúa Áo Herta Margarete Habsburg và Hoàng tử Áo Sandor Habsburg, cũng như nhiều ngôi sao hạng A trên thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.