Nữ ca sĩ xinh đẹp hát 'Đêm tàn bến Ngự' khiến Thái Châu say đắm

22/07/2022 11:35 GMT+7

Danh ca Thái Châu bày tỏ sự thích thú khi Jee Trần sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào khi thể hiện Đêm tàn bến Ngự.

Jee Trần gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào

BTC

Tập 2 Người kể chuyện tình với chủ đề Bình minh tân nhạc lên sóng với sự tham gia tranh tài của ba giọng ca trẻ Bảo Kun, Jee Trần và Tuấn Nghĩa. Đảm nhận vai trò giám khảo là danh ca Thái Châu, danh ca Họa Mi và biên tập viên Minh Đức.

Jee Trần chọn bài hát Đêm tàn bến Ngự của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước để dự thi. Nữ ca sĩ vào vai một cô gái chèo đò trên sông Hương, vô tình gặp chàng lữ khách. Cả hai nảy sinh tình cảm, đem lòng nhớ thương và mong ngày tái ngộ. Theo dõi màn trình diễn, giám khảo Minh Đức khen ngợi Jee Trần bản lĩnh khi giữa rất nhiều lựa chọn lại quyết định thể hiện một bài hát khó của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Ông nói: “Bản phối mới với tiết tấu tươi tắn giúp cho bài hát dù buồn nhưng không lê thê”.

Nữ ca sĩ được khen ngợi khi hóa thân thành cô gái Huế

BTC

Danh ca Thái Châu, Họa Mi khen Jee Trần hóa thân cô lái đò dễ thương, dịu dàng, hát thấm thía. Nam giám khảo đánh giá: “Cách diễn tả của em rất giống người Huế. Em hát bài này hay nhưng tôi muốn thêm một chút mượt mà để tuyệt vời. Tìm một khuyết điểm thì không có".

Trong khi đó, danh ca Họa Mi dành lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp của nữ thí sinh. Bà chia sẻ: “Tôi không dám nói xuất sắc nhưng em hát rất tròn trịa bài này”. Với phần thể hiện này, cô nhận 29,75 điểm, xếp thứ hai trong đêm thi.

Tuấn Nghĩa đạt điểm tuyệt đối tại vòng thi này

BTC

Ca sĩ Tuấn Nghĩa lựa chọn bài hát có tuổi đời 76 năm mang tên Ngày về của nhạc sĩ Hoàng Giác. Đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân dàn dựng cho nam thí sinh vào vai một người chồng đi làm ăn xa xứ trở về nhà, gặp lại vợ trong cảm xúc mừng tủi. Danh ca Thái Châu khen ngợi Tuấn Nghĩa là một người đàn ông trưởng thành trong cách hát, đầy đặn và truyền cảm.

Danh ca Họa Mi cho biết bà từng hát ca khúc này mấy chục năm trước nhưng với một tiết tấu bình thường, còn Tuấn Nghĩa đã cho ra một bản phối theo kiểu nhạc Jazz rất sáng tạo, có sự giao thoa giữa hoài cổ và thời đại. Bên cạnh đó, nữ giám khảo đánh giá câu chuyện tình xúc động khiến cho tiết mục lan tỏa được cảm xúc nơi khán giả. Với phần thể hiện này,Tuấn Nghĩa nhận 30 điểm tuyệt đối, giành chiến thắng trong vòng thi đầu tiên của Người kể chuyện tình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.