Nữ ‘cua-rơ’ vô địch Xe đạp địa hình: ‘Chơi xe đạp… bán luôn xe máy’

Đình Tuyên
Đình Tuyên
16/11/2020 13:57 GMT+7

Xuất sắc vượt qua 12 vận động viên khác, tay đua nữ Đỗ Thị Huyền Trân trở thành nhà vô địch nội dung Xe đạp địa hình cho nữ ngay trong lần đầu tiên tham dự Thử thách địa hình HTV Challenge CUP 2020.

Sau bao ngày hồi hộp chờ đợi, sáng 15.11.2020, Thử thách địa hình HTV Challenge Cup 2020 chính thức khởi tranh tại Phim trường HTV (Phú Hòa, Củ Chi, TP.HCM), với sự tranh tài ở hai thể thức: mô tô địa hình và xe đạp địa hình. Đây là hai nội dung mới, lần đầu tiên đưa vào tranh tài ở giải đấu này.
Ở nội dung đua Xe đạp địa hình, giải thu hút sự tham gia tranh tài của tổng cộng 49 vận động viên với ba hạng mục thi đấu, gồm Hạng dành cho nữ, hạng Nam trẻ (từ 13 đến 40 tuổi) và hạng Nam lão tướng (từ 41 đến 60 tuổi). Các vận động viên tham gia tranh tài với hai vòng gồm vòng loại vào buổi sáng và vòng chung kết xếp hạng buổi chiều.
Trong đó đáng chú ý, sự góp mặt của những “cua rơ” nữ lần đầu tiên tham dự ở nội dung đua Xe đạp địa hình đã mang đến những sắc màu mới và thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Ở hạng mục dành cho nữ này, sau một ngày tranh tài sôi nổi và kịch tính, vận động viên Đỗ Thị Huyền Trân đã trở thành nhà vô địch sau khi xuất sắc vượt qua 12 đối thủ khác.

Đỗ Thị Huyền Trân xuất sắc vượt các đối thủ giành giải nhất hạng mục Xe đạp địa hình cho nữ

Chia sẻ sau chiến thắng, Huyền Trân cho biết, để trở thanh nhà vô địch Xe đạp địa hình HTV Challenge Cup 2020, bên cạnh ý chí mạnh mẽ, sự nỗ lực trong suốt hơn một năm qua, cùng sự trợ giúp của chiếc xe tuyệt vời là yếu tố tạo nên thành công của vận động viên này tại giải năm nay.
Đặc biệt, “cua rơ” nữ này cũng cho rằng, điều quan trọng nhất với những người phụ nữ khi đến với xe đạp chính là niềm đam mê và sự tự tin, mạnh dạn. Cô gái này cho biết, cô đến với xe đạp từ tháng 4.2019. Kể từ thời điểm đó, cô quyết định bán luôn chiếc xe máy đang sử dụng và chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển cũng như người bạn đồng hành trong mọi hoạt động, công việc.
Cũng theo Huyền Trân, trước đây nữ “cua rơ” này rất “bánh bèo”, tuy nhiên từ khi “chơi” xe đạp, cô trở nên mạnh mẽ và quyến rũ hơn. Đồng thời, nhà vô địch nội dung Xe đạp địa hình cho nữ cũng tin rằng tất cả phụ nữ đều có thể tham gia bộ môn này nếu thực sự đam mê và cố gắng.
Ở hai hạng mục còn lại của nội dung Xe đạp địa hình, các vận động viên cũng có một ngày thi đấu đầy nỗ lực. Kết quả chung cuộc, tay đua Bùi Hữu Nghĩa giành giải nhất hạng mục Nam trẻ. Trong khi đó, hạng mục Nam lão tướng chứng kiến nhà vô địch Trần Thôi, một cái tên quen thuộc trong làng xe đạp Việt Nam.

Hạng mục mô tô địa hình cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả

Bên cạnh nội dung Xe đạp địa hình, nội dung Mô tô địa hình cũng thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Trong lần đầu tiên đưa vào thi đấu tại HTV Challenge CUP, nội dung này chia làm hai hạng mục thi đấu gồm chuyên nghiệp và bán chuyên, với sự tham gia tranh tài của 34 vận động viên đến từ 7 đội đua.
Tương tự Xe đạp địa hình, các vận động viên Mô tô địa hình cũng chia làm hai buổi thi đấu vòng loại (sáng) và chung kết xếp hạng (chiều). Kết thúc một ngày đua tranh gay cấn, hồi hộp, tay đua Thái Minh Phương đoạt chức vô địch hạng mục Bán chuyên. Trong khi đó, ở hạng mục Chuyên nghiệp với sự cạnh tranh từ các tay đua gạo cội, hạng nhất thuộc về tay đua Florent Poilane.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.