Nữ đại tá ‘dỏm’ lừa hàng chục người gần 20 tỉ, mua ô tô tiền tỉ cho bạn trai

29/10/2021 11:52 GMT+7

Mở rộng điều tra vụ nữ đại tá công an “dỏm” làm giả sổ tiết kiệm để lừa đảo tài sản, Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xác định người này đã lừa đảo, chiếm đoạt của 20 người với tổng số tiền lên tới 20 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ nữ đại tá công an “dỏm” làm giả sổ tiết kiệm 200 tỉ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 29.10, thông tin từ Công an Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này xác định thêm nhiều nạn nhân, và số tiền nữ đại tá “dỏm” chiếm đoạt lên tới 20 tỉ đồng.

Trước đó, Công an Q.Bắc Từ Liêm tiếp nhận trình báo của hai vợ chồng trú tại P.Phúc Diễn (Q.Bắc Từ Liêm) về việc cho bà Mai Thị Lan (44 tuổi, trú P.Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội) vay 1 tỉ đồng, mới trả được 88 triệu đồng và có dấu hiệu lừa đảo, bỏ trốn.

Bà Lan đăng lên Facebook cá nhân ảnh mặc sắc phục công an, đeo hàm đại tá

Công an cung cấp

Vào cuộc điều tra, Công an Q.Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Lan để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; thu giữ 2 ô tô, 2 tỉ đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.

Điều tra mở rộng, Công an Q.Bắc Từ Liêm xác định, ngoài cặp vợ chồng kể trên, bà Lan còn lừa 19 người khác với tổng số tiền lên tới gần 20 tỉ đồng.

Theo Công an Q.Bắc Từ Liêm, bà Lan dùng nhiều thủ đoạn để lừa các bị hại, từ việc làm giả 3 sổ tiết kiệm trị giá mỗi sổ 200 tỉ đồng để thể hiện mình giàu có đến giả danh là đại tá công an, giới thiệu mình là người thân lãnh đạo cấp cao, có nhiều quan hệ nhằm tạo niềm tin và vay tiền, lừa "chạy việc". Các bị hại phần lớn là người thân của bà Lan và là người nổi tiếng, cán bộ nhà nước.

Hai sổ tiết kiệm giả bị can Lan đặt mua trên mạng

V.T

Trong số các bị hại của bà Lan có chị Q.T.L, nhân viên một phòng vé máy bay. Bà Lan đến phòng vé mua vé rồi làm quen, sau đó “nổ” mình làm trong lực lượng công an và thường mua vé cho cơ quan đi công tác. Sau nhiều lần trò chuyện, bà Lan vờ thương cảm và coi chị L. như em nuôi.

Trong một lần chị L. đến nhà bà Lan chơi, bị can này khoe với chị L. rằng có 3 căn chung cư cao cấp, đồng thời cho xem quyển sổ tiết kiệm giả trị giá 200 tỉ đồng đứng tên mình. Sau đó, bà Lan vờ thương xót hoàn cảnh chị L. và đề nghị bán cho chị L. một căn chung cư trị giá 5,2 tỉ đồng nhưng cho 3 tỉ đồng, chỉ lấy 2,2 tỉ đồng cùng kinh phí hoàn thiện nội thất.

Bị can Mai Thị Lan tại cơ quan điều tra

V.T

Chị L. đã đồng ý. Tuy nhiên, sau đó mới biết căn nhà “chị nuôi” bán cho mình là nhà đi thuê, không phải của bà Lan. Ngoài ra, chị L. còn vay tiền cho bà Lan để "rút sổ tiết kiệm 200 tỉ" ra trước thời hạn.

Theo Công an Q.Bắc Từ Liêm, bị can Lan đã lừa 20 người ở nhiều tỉnh, thành và chiếm đoạt tổng cộng khoảng 20 tỉ đồng.

2 tỉ đồng tiền mặt bị công an thu giữ

V.T

Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, bà Lan chi tiêu cá nhân, sống sang chảnh, sẵn sàng chi 570 triệu đồng mua điện thoại, hoặc chi hơn 1 tỉ đồng mua ô tô cho bạn trai mới quen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.