Nữ giám đốc mới của Newcastle tuyên bố muốn vô địch Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/10/2021 20:26 GMT+7

Đồng chủ sở hữu của CLB Newcastle, Amanda Staveley tuyên bố sẽ biến đội bóng trở thành một ‘ông lớn’ ở châu Âu như Man City và PSG sau khi hoàn tất việc tiếp quản.

Tuyên bố của tân giám đốc mới Staveley được đưa ra sau khi việc tiếp quản Newcastle hoàn tất khi mua lại từ doanh nhân Mike Ashley (chủ sở hữu của đội bóng trong 14 năm qua) với giá 305 triệu bảng. Với sự tiếp quản này, đội bóng có biệt danh “Chích choè” được xem là CLB giàu nhất thế giới.

Giám đốc mới của Newcastle, bà Staveley tuyên bố sẽ đưa đội bóng trở thành "ông lớn" bóng đá châu Âu

afp

Ngay sau khi các thủ tục tiếp quản hoàn tất, bà Staveley nói: “Chúng tôi có tham vọng giống như Man City và PSG với mục tiêu đoạt các danh hiệu, nhưng sẽ cần thời gian. Chúng tôi muốn vô địch giải Ngoại hạng Anh trong 5 đến 10 năm nữa. Việc mua lại đội bóng là một sự biến chuyển lớn. Chúng tôi muốn thấy những danh hiệu, nhưng đòi hỏi sự đầu tư, thời gian, sự kiên nhẫn và sự hỗ trợ của tập thể. Chúng tôi tự hào là một phần của Ngoại hạng Anh. Đây là một giải đấu cực kỳ cạnh tranh mà chúng tôi yêu thích. Giải Ngoại hạng Anh là giải đấu tốt nhất trên thế giới và Newcastle là một trong những đội bóng tốt nhất trên thế giới”.

Vì sao Newcastle có ‘núi tiền rơi trúng đầu’, ôm mộng thành CLB số 1 thế giới?

Nữ doanh nhân Staveley cho biết tham vọng trên là tầm nhìn của chủ sở hữu mới được hậu thuẫn bởi Quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út (PIF) có giá trị tài sản ước tính hơn 400 tỉ bảng. Staveley hiện là Giám đốc điều hành PCP Capital Partners, một phần của nhóm đầu tư, được dẫn đầu bởi PIF mua lại quyền sở hữu Newcastle. PIF do Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út làm chủ tịch, được biết đến rộng rãi là MBS, dự kiến sẽ nắm 80% cổ phần theo thỏa thuận được đề xuất mua CLB có biệt danh “Chích chòe”.

Bà Staveley được chào đón sau khi hoàn tất việc tiếp quản Newcastle

afp

Staveley nhấn mạnh chủ sở hữu mới của Newcastle "muốn đầu tư ở mọi cấp độ". Điều này đồng nghĩa với khả năng sẽ sớm thay HLV Steve Bruce, người đang chịu nhiều chỉ trích do thành tích không tốt của đội bóng. “Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời. Chúng tôi thực sự muốn đưa ra kế hoạch củng cố đội hình, nhưng phải tuân theo Luật công bằng tài chính và đảm bảo điều này được thực hiện lâu dài hơn. Nhưng bạn có thể yên tâm rằng chúng tôi rất muốn có được đội hình tốt nhất có thể”, bà Staveley nói thêm.

Theo báo giới Anh, HLV của Newcastle, Steve Bruce, có thể sớm mất việc khi chủ sở hữu mới sẵn sàng đưa cho nhà cầm quân này 8 triệu bảng tiền bồi thường chấm dứt hợp đồng. Bởi họ cảm nhận được tác động tiêu cực sẽ xảy ra nếu Bruce tiếp tục dẫn dắt Newcastle trong thời gian tới. Bà Staveley và ban giám đốc mới của Newcastle được cho là đang cần những chiến lược gia xuất sắc và có kinh nghiệm để từng bước đạt được tham vọng của mình.

Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út sẽ hậu thuẫn tài chính cho CLB Newcastle

afp

Trong số những nhà cầm quân có thể thay Bruce, HLV Brendan Rodgers của Leicester, Steven Gerrard (CLB Rangers) đang được xem là ứng viên sáng giá dẫn dắt đội chủ sân St James Park.

HLV Bruce sẽ có trận đấu thứ 1.000 trên cương vị HLV ở trận Newcastle gặp Tottenham ở vòng tới. Tuy nhiên, chiến lược gia này thừa nhận: "Nếu tôi không ra sân trận thứ 1.000 trước Spurs - bạn có thể hiểu điều gì đã xảy ra với tôi. Nó không tàn nhẫn, đó là bóng đá".

HLV Bruce nhiều khả năng sẽ bị sa thải

afp

Newcastle hiện đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và bà Staveley tin rằng đội có khả năng tránh khỏi khu vực xuống hạng. Nữ doanh nhân này sau đó cũng gửi lời cảm ơn đến CĐV của Newcastle khi nhận được sự ủng rất lớn trong quá trình mua lại đội bóng nằm ở đông bắc nước Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.