Nữ hoàng Anh 'bật đèn xanh' cho Brexit

16/03/2017 21:30 GMT+7

Thủ tướng Anh Theresa May đã hội đủ mọi điều kiện cần thiết để khởi động tiến trình “chia tay” EU - còn gọi là Brexit - sau khi được Nữ hoàng Elizabeth II chuẩn thuận vào ngày 16.3.

Tờ Le Monde (Pháp) dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Anh John Bercow cho biết Nữ hoàng Elizabeth II đã chính thức phê chuẩn việc kích hoạt Brexit.

Trước đó, quốc hội nước này đã bỏ phiếu thông qua việc áp dụng điều khoản 50 của Hiến chương châu Âu nhằm rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), thuận theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6.2016.

Như vậy, nhiều khả năng Thủ tướng Anh sẽ khởi động tiến trình Brexit trễ nhất là cuối tháng 3.

Dự kiến vào ngày 6.4, bà May sẽ họp với các lãnh đạo của EU để xác định các chủ đề chính trong quá trình đàm phán về Brexit, được cho là cực kỳ phức tạp và có thể sẽ kéo dài đến 2 năm.

EU đã chỉ định nhà ngoại giao kỳ cựu người Bỉ Didier Seeuws đứng đầu “Lực lượng phản ứng Brexit”. “Lực lượng” này sẽ chuyên trách toàn bộ việc đàm phán với Anh dựa trên điều khoản 50 của Hiến chương châu Âu, đặc biệt là về tương lai của nước này ở thị trường chung của khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.