Nữ idol gốc Kazakhstan khiến người Hàn thích thú vì vẻ đẹp hiếm có

12/11/2020 19:19 GMT+7

Nữ idol gốc Kazakhstan được ca ngợi nhờ sở hữu nhan sắc bí ẩn, khác hẳn vẻ dễ thương thường thấy của idol Hàn Quốc . Nếu được ra mắt, Aiganym sẽ trở thành ca sĩ Kazakhstan đầu tiên hoạt động ở Kpop.

Từ lâu giới giải trí Hàn Quốc đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều idol nước ngoài như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc đến xứ sở kim chi lập nghiệp. Các công ty chuyên đào tạo ca sĩ trong những năm gần đây cũng tổ chức các buổi tuyển chọn thực tập sinh trên toàn cầu. Vì vậy, đa dạng hóa quốc tịch idol trong Kpop được xem là hướng đi mới để văn hóa Hàn Quốc ngày càng lan rộng khắp thế giới.
Vào ngày 10.11, SG Entertainment đã tung ra một đoạn teaser về nhóm nhạc nữ sắp tới của họ và thông báo rằng một thực tập sinh mới sẽ gia nhập. Thông qua mạng xã hội, SG Entertainment tiết lộ hai hình ảnh đầu tiên của Aiganym và mỹ nhân người Kazakhstan này nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm trên Naver, Pann vì vẻ đẹp của cô. Theo như thông tin do SG Entertainment đăng tải, Aiganym sinh năm 2000, năm nay chỉ mới 20 tuổi. Nếu chính thức ra mắt công chúng, Aiganym sẽ trở thành ca sĩ người Kazakhstan đầu tiên hoạt động trong showbiz Hàn Quốc.

Mặt mộc thu hút của mỹ nhân người Kazakhstan.

Ảnh: cắt ra từ video

Khác với ngoại hình đáng yêu thường thấy của các idol người Hàn Quốc, Aiganym lại được nhận xét có một vẻ đẹp bí ẩn đặc trưng của phụ nữ đến từ đất nước Trung Á này. Do đặc điểm về lịch sử, phái yếu Kazakhstan sở hữu gương mặt có sự pha trộn nét đẹp giữa châu Âu và châu Á, giữa Nga và Mông Cổ. "Không thể quên được nhan sắc của Aiganym", "Cô ấy đẹp lạ lùng", "Aiganym nổi bật giữa rừng idol ai cũng giống nhau", "Chắc chắn cô ấy sẽ nổi tiếng nếu debut", "Idol người Kazakhstan đầu tiên ở Kpop"... là những bình luận của cư dân mạng.
Trước Aiganym, một nữ idol ngoại quốc khác là Fatou (tên đầy đủ: Fatou Samba) quốc tịch Senegal cũng khiến công chúng Hàn Quốc xôn xao vì màu da của mình. Cô đảm nhận vai trò rapper chính và nhảy dẫn trong nhóm Black Swan. Không giống như Aiganym, Fatou lại gây ra không ít tranh cãi vì một bộ phận khán giả Hàn Quốc không chấp nhận giọng ca nước ngoài trong một nhóm nhạc nữ Kpop. Ở thời điểm hiện tại, kỳ thị idol người nước ngoài vẫn đang là vấn nạn chưa được giải quyết triệt để ở xứ sở kim chi. Vì vậy, không ít khán giả hy vọng rằng cả Aiganym và Fatou đều được đối xử công bằng và có sự nghiệp thành công khi quyết định rời quê hương để "đem chuông đi đánh xứ người".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.