Nữ sinh khóc nghẹn vì bị trộm điện thoại lưu nhiều kỷ niệm với người bố đã mất

15/07/2022 19:09 GMT+7

Thấy cô gái cặm cụi làm việc, nam thanh niên đã lấy trộm chiếc điện thoại để trên bàn rồi bỏ trốn.

Ngày 15.7, mạng xã hội chia sẻ clip nam thanh niên dàn cảnh lấy trộm chiếc điện thoại của gái, gây phẫn nộ.

Bị trộm điện thoại của người bố quá cố tặng, cô gái nghẹn ngào: “nó là tài sản vô giá”

Thấy T. cặm cụi làm việc, nam thanh niên tiến lại gần chiếc điện thoại để trên bàn

cắt từ clip

Chị N.T.T (20 tuổi, quê Nghệ An) nạn nhân bị mất trộm chiếc điện thoại trong clip lan truyền trên mạng cho biết, chị là nhân viên làm việc tại tiệm giặt sấy trên đường Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú (TP.HCM).

Hơn 13 giờ ngày 10.7, một người nam khoảng ngoài 30 tuổi đến lấy đồ giặt sấy tại tiệm. Thấy chị T. để điện thoại trên bàn nên người này chú ý.

Sau khi nhận đồ, người thanh niên đi ra chỗ dựng xe trước tiệm. Thấy chị T. cặm cụi làm việc, người này lấy điện thoại ra gọi, rồi vờ cầm theo một chiếc quần đi vào bên trong. Quan sát thấy không ai để ý, người này đã lấy trộm chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Người này đã lấy trộm chiếc điện thoại của nạn nhân

cắt từ clip

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Chị T. chia sẻ, chiếc điện của mình được bố mua với giá 6 triệu đồng để tặng con gái làm kỷ niệm.

Ngày 4.6, bố chị T. bị đột quỵ qua đời. Bên trong chiếc điện thoại chứa nhiều hình ảnh về gia đình chị. Trong đó có nhiều đoạn clip ghi lại các cuộc nói chuyện giữa chị và người bố quá cố.

“Tôi chỉ mong lấy lại được dữ liệu, clip, hình ảnh của bố trong điện thoại, nó là kỷ niệm, tài sản vô giá của tôi”, chị T. nghẹn ngào khóc.

Được biết, chị T. là sinh viên năm 2 của một trường đại học ở TP.HCM, đang thuê trọ trên địa bàn Q.Tân Phú, vừa đi học vừa đi làm. Nạn nhân đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Liên quan vụ trộm điện thoại này, đại diện Công an P.Tân Sơn Nhì cho biết, sau khi tiếp nhận tin trình báo của nạn nhân, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường ghi nhận vụ việc, trích xuất dữ liệu camera. “Hiện toàn bộ hồ sơ đã được chuyển lên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Phú để truy xét, làm rõ”, vị này nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.