Nữ tỉ phú hứa triệu hồi sao trẻ Chelsea cho hàng công tuyển U.23 Thái Lan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/10/2021 17:56 GMT+7

Nữ tỉ phú Nuanphan Lamsam tiếp tục thể hiện quyết tâm vực dậy thành tích của bóng đá Thái Lan sau khi được bổ nhiệm làm trưởng đoàn tuyển quốc gia và U.23 nước này.

Hồi tháng 8, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã quyết định bổ nhiệm nữ doanh nhân 55 tuổi nói trên làm trưởng đoàn của đội tuyển quốc gia và U.23 nam Thái Lan. Bà Nuanphan Lamsam sẽ làm nhiệm vụ tại các giải sắp tới là vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, vòng loại giải U.23 châu Á 2022 và AFF Cup 2020.

Nữ trưởng đoàn các tuyển bóng đá Thái Lan, Nuanphan Lamsam

bangkok post

Sự có mặt của nữ doanh nhân vốn rất nổi tiếng và tâm huyết với bóng đá Thái Lan đã mang lại một số tín hiệu tích cực khi tìm mọi cách triệu tập các tài năng trẻ đang thi đấu ở nước ngoài cho cả tuyển quốc gia và U.23. Mới nhất, nữ chủ tịch CLB Port FC (đội đang chơi ở giải hàng đầu Thái Lan) tuyên bố tiền đạo xuất sắc Jude Soonsup-Bell của đội U.23 Chelsea sẽ “đầu quân” cho tuyển U.23 Thái Lan tại VCK U.23 châu Á 2022 và thậm chí cả SEA Games 31 tại Việt Nam.

Bà Nuanphan Lamsam tiết lộ với tờ SMM Sport rằng, tiền đạo người Anh gốc Thái Lan sẽ gia nhập tuyển U.23 nước này (đội đang được dẫn dắt bởi cựu danh thủ Worrawoot Srimaka) để tăng sức mạnh hàng công nếu “Voi chiến” trẻ góp mặt ở VCK giải U.23 châu Á tại Uzbekistan vào năm tới.

Tuyển U.23 Thái Lan sẽ có hàng công mạnh nếu Jude Soonsup-Bell (giữa) đầu quân

afp

Theo báo giới Thái Lan, tiền đạo 17 tuổi Jude Soonsup-Bell đang gây chú ý sau khi được đôn lên chơi ở đội U.23 Chelsea từ mùa giải trước. Tài năng trẻ này vừa được gọi vào tuyển U.19 Anh chuẩn bị cho vòng loại giải vô địch châu Âu vào tháng 11.2021.

Tại vòng loại giải U.23 châu Á vào cuối tháng này, U.23 Thái Lan nằm cùng bảng J với Malaysia, Mông Cổ và Lào. Nữ tỉ phú cho biết: “Nếu chúng tôi vượt qua vòng loại lần này, tôi hứa sẽ đưa Jude Bell sang thi đấu cùng đội ở Uzbekistan, còn Suphanat Mueanta (chân sút trẻ tài năng của tuyển quốc gia) cũng sẽ góp mặt”.

Các trận vòng loại giải U.23 châu Á bảng J sẽ tổ chức ở Mông Cổ từ ngày 21 - 31.10. Theo điều lệ giải, các đội đứng đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé dự VCK vào năm tới dự kiến diễn ra từ ngày 1 - 19.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.