Nữ trưởng đoàn U.23 Thái Lan bị CLB Chonburi cự tuyệt nhả cầu thủ dự SEA Games

Giang Lao
Giang Lao
24/04/2022 18:25 GMT+7

Theo tờ Siamsport , nữ trưởng đoàn U.23 Thái Lan, Nualphan Lamsam đã gọi điện thoại trực tiếp cho lãnh đạo CLB Chonburi thuyết phục nhả cầu thủ dự SEA Games 31 tại Việt Nam, nhưng vẫn bị từ chối.

Với quyết định này, xem như U.23 Thái Lan không thể có các cầu thủ được triệu tập từ CLB Chonburi để dự SEA Games 31, trong đó đáng chú ý nhất là tiền vệ chủ chốt Kritsada Kaman.

Nữ trưởng đoàn U.23 Thái Lan, Nualphan Lamsam (phải) vẫn không thuyết phục được lãnh đạo CLB Chonburi

Siamsport

Thông tin này được ông Sasit Singtothong, Giám đốc điều hành CLB Chonburi xác nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Siamsport ngày 24.4, khi cho biết: “Đúng là bà Nualphan Lamsam đã có các cuộc gọi điện thoại vào ngày 21.4 cho nhiều lãnh đạo của đội bóng gồm cả chủ tịch CLB, ông Wittaya Khunpluem, và đã có một cuộc thảo luận thẳng thắn.

Tôi nghĩ bà ấy hiểu lý do vì sao CLB Chonburi lên tiếng từ chối nhả cầu thủ, đó là do đội bóng vẫn còn mục tiêu để chinh phục chức vô địch Cúp Liên đoàn (thi đấu ngay sau SEA Games 31 kết thúc) cùng nhiều lý do khác. Vì vậy, chúng tôi đã nói chuyện rất thẳng thắn với nhau để giải tỏa những khúc mắc. Hơn nữa SEA Games không nằm trong lịch trình thi đấu Ngày FIFA, CLB có quyền giữ người và cũng rất e ngại tình trạng chấn thương xảy ra sẽ khiến đội bóng bị thiệt thòi”.

Cũng theo ông Sasit Singtothong: “Dù các cầu thủ CLB Chonburi có tên trong danh sách triệu tập vào U.23 Thái Lan dự SEA Games 31, nhưng lâu nay họ gần như không được bà Nualphan Lamsam gặp hoặc thăm hỏi trực tiếp, hay nói chuyện với ban lãnh đạo CLB trước khi xảy ra khúc mắc gần đây. Do đó, CLB phải vì quyền lợi của mình, và thực hiện quyết định trong quyền hạn.

Trong tương lai, nếu đến đợt tập trung theo lịch đấu Ngày FIFA hoặc khi CLB không còn cạnh tranh mục tiêu nào ở các giải đấu, chúng tôi luôn sẵn sàng nhả cầu thủ cho đội tuyển”.

Dự kiến sau lượt đấu giải Thai League kết thúc ngày 24.4, HLV Mano Polking của U.23 Thái Lan sẽ công bố danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 31, nhưng với việc vẫn bị CLB Chonburi cự tuyệt nhả quân khiến bản danh sách này có thể có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ vì mục tiêu phải đoạt HCV SEA Games 31, nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam vẫn sẽ tìm mọi cách thuyết phục lên cấp cao hơn để thuyết phục CLB Chonburi phải nhả cầu thủ.

Hiện U.23 Thái Lan chỉ xác nhận có 3 cầu thủ từ châu Âu về thi đấu tại SEA Games 31 là Benjamin Davis từ CLB Oxford United (Anh), Jonathan Khemdee (OB, Đan Mạch) và Chayapipat Suphanphat (Estoril, Bồ Đào Nha). Ngoài ra một số cầu thủ ở các CLB trong nước đã có cam kết góp mặt như Methee Sarakham, Chakkrit Palaphon, Thiti Tumphon, Ekanit Panya và Irafan Dolo. Bên cạnh đó là 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm thủ môn kỳ cựu Kawin Thamsatchanan (32 tuổi), tiền vệ Weerathep Pomphan (25 tuổi) của CLB Muangthong United và Worachit Kanitsribampen (24 tuổi) của CLB BG Pathum United.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.