Nữ tướng Vietbamboo Group ấp ủ những dự án lớn được rót vốn từ nước ngoài

23/02/2022 16:54 GMT+7

Trở thành CEO mới của Công ty Cổ phần Vietbamboo Group (Vietbamboo Group), bà Vũ Thị Ánh Nguyệt (SN 1982) đã phải gánh vác trách nhiệm vực dậy này sau đại dịch Covid-19. Với bà Nguyệt, dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn và rào cản thế nhưng nữ doanh nhân này tự tin sẽ mang lại luồng gió mới cho công ty.

Nữ CEO Vietbamboo Group Vũ Thị Ánh Nguyệt

Vực dậy sau đại dịch

Vừa trải qua đại dịch Covid-19 đầy khó khăn, cũng như nhiều doanh nghiệp du lịch khác tại Việt Nam, Vietbamboo Group đang phải đối mặt với nhiều thách thức để tiếp tục duy trì việc làm cho bộ phận nhân sự chủ chốt. Doanh nhân Vũ Thị Ánh Nguyệt, nữ tướng vừa Vietbamboo Group bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đã ấp ủ nhiều dự án lớn rót vốn từ nước ngoài.

"Để vực dậy trong lĩnh vực du lịch, sự tin yêu của khách hàng là tiền đề quan trọng nhất. Càng được nhiều khách hàng tin yêu, Vietbamboo Group càng phát triển ở tầm cao mới”, doanh nhân Vũ Thị Ánh Nguyệt chia sẻ.

“Những dự án sắp tới chắc chắn sẽ đưa Vietbamboo Group phát triển hơn trước. Thị trường chúng tôi hướng đến không giới hạn trong nước, trong khu vực mà sẽ là thị trường rộng lớn và xa hơn nữa”, bà Nguyệt khẳng định.

Với khuôn mặt khả ái và thân thiện, nữ doanh nhân này luôn niềm nở với mọi người ngay cả khi phải đối mặt với nhiều áp lực khi ở cương vị mới. Theo bà Nguyệt, nụ cười và sự chân thành là bí quyết hàng đầu để khách hàng tin yêu.

“Để vực dậy trong lĩnh vực du lịch, sự tin yêu của khách hàng là tiền đề quan trọng nhất. Càng được nhiều khách hàng tin yêu, Vietbamboo Group càng phát triển ở tầm cao mới”, doanh nhân Vũ Thị Ánh Nguyệt chia sẻ.

Theo doanh nhân Vũ Thị Ánh Nguyệt, sau đại dịch Covid-19, lượng khách đặt tour dịp tết 2021 giảm mạnh, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch gặp khó khăn về tài chính, không có doanh thu, kiệt quệ. Theo thống kê, có tới 90% doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn không hoạt động, 10% doanh nghiệp hoạt động cầm chừng.

Một tập thể gắn kết, Vietbamboo Group nuôi giấc mơ thành lập một hãng hàng không tại Việt Nam

Được thành lập năm 2005, với hơn 17 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, để vượt qua những khó khăn chung nói trên, Vietbamboo Group đã có những kế hoạch dài hạn, cũng như tập trung lấn sân sang phát triển những dự án bất động sản nghỉ dưỡng và dự án khu đô thị thông minh kết hợp với du lịch.

Cũng theo bà Nguyệt, năm 2019, khi đó Chủ tịch của Vietbamboo Group là bà Lưu Ngọc Long Thanh đã chia sẻ về giấc mơ thành lập một hãng hàng không tại Việt Nam nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Là nữ tướng mới của Vietbamboo Group, doanh nhân Vũ Thị Ánh Nguyệt cũng quyết tâm biến giấc mơ này thành hiện thực trong thời gian tới.

“Chúng tôi đang ấp ủ kế hoạch thực hiện nhiều dự án về du lịch, bất động sản, sẽ biến giấc mơ thành lập hãng hàng không của người tiền nhiệm thành hiện thực. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực biến nó thành hiện thực”, CEO Vietbamboo Group nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.