Nước ngọt về vùng ngập mặn

01/04/2016 08:00 GMT+7

Hạn hán và nạn xâm nhập mặn ở ĐBSCL ngày càng gay gắt, khiến đời sống người dân khu vực miền Tây Nam Bộ đang bị đe dọa nghiêm trọng. Ngày 20.3, Công ty TNHH Nhà máy bia VN ( VBL) đã tài trợ 100 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng “Cụm cấp nước hợp vệ sinh với giếng khoan và bồn chứa nước trên cao” tại xã Tân Ân, H.Ngọc Hiển, Cà Mau.
       
Hoạt động nằm trong chương trình “1 phút tiết kiệm, triệu niềm vui”, nhằm góp phần giải quyết bài toán thiếu nước sạch cho người dân địa phương.
Giảm gánh nặng nước sạch
Hiện nay nhiều địa phương trên cả nước đang oằn mình chống chọi với hạn hán, thiếu nước ngọt cho trồng trọt, sản xuất, thiếu nước sạch để sinh hoạt.
Tại lễ trao tài trợ công trình nước sạch tại xã Tân Ân, ông Nguyễn Đăng Khoa, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tân Ân, H.Ngọc Hiển, Cà Mau, cho biết toàn ấp Xẻo Mắm có 180 hộ dân. Đa số bà con dùng giếng khoan gia đình nhưng chỉ sử dụng được thời gian đầu, thời gian sau giếng bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, không sử dụng được; dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng. Khi thiếu nước bà con phải đi chở nước cách nhà 2-3 km. Vì không có đường lộ nên người dân phải chở nước bằng xuồng máy rất vất vả. Nguồn nước dùng sinh hoạt còn hạn chế nên cũng không có nước phục vụ trồng trọt, chăn nuôi dẫn đến đời sống vô cùng khó khăn.
“Gần đây, do nắng hạn kéo dài và gay gắt nên tình hình nước sạch khó khăn hơn trước. Trước đây dùng giếng khoan chỉ cần bơm 5-10 phút đầy bồn, bây giờ khô hạn không nhiều nước để bơm, nước cũng không còn sạch do bị nhiễm mặn, không thể dùng để uống, nấu ăn được, bà con phải mua nước bình để uống”, ông Đăng Khoa chia sẻ.
Cũng theo ông Đăng Khoa, trước đây xã có 4 bồn chứa nước sạch, đến nay 2 bồn đã bị sập, 2 bồn còn lại thì 1 bồn cũ nát không dùng được nữa. Vì thế, người dân ấp Xẻo Mắm đang khát nước ngọt. “Công trình nước sạch do VBL hỗ trợ triển khai sẽ giảm gánh nặng nước sạch cho người dân địa phương. Ngoài việc đáp ứng nước sạch cho sinh hoạt, nguồn nước từ công trình này còn giúp bà còn trồng trọt, chăn nuôi, cải thiện cuộc sống gia đình. Tôi mong sẽ có nhiều công trình nước sạch nữa được tài trợ xây dựng, để người dân đỡ vất vả”, ông Đăng Khoa chia sẻ thêm.
Là người dân vùng “khát nước sạch”, ông Lê Minh Hải (ấp Xẻo Mắm), cho biết trước thực trạng nước sạch khan hiếm, các hộ dân địa phương chia nhau dùng nước từ bồn chứa còn lại trữ vào thùng phuy nhưng cả xã chỉ một bồn chứa nên không đáp ứng đủ nước cho sinh hoạt.
Thêm hành động đẹp thêm công trình nước sạch cho cộng đồng
Công trình nước sạch tại xã Tân Ân là công trình thứ 3 trong khuôn khổ hợp tác với T.Ư Hội LHTN VN năm 2015 và là công trình thứ 10 VBL tài trợ tính từ năm 2012 đến nay. Tổng giá trị tài trợ tính đến nay là hơn 2,5 tỉ đồng.
Theo công bố của chương trình “1 phút tiết kiệm, triệu niềm vui”, cứ 100.000 hành động đẹp gửi về www.1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn sẽ có thêm một công trình nước sạch được tài trợ. Tính đến nay, đã có gần 300.000 hành động đẹp gửi về, góp phần giải quyết nhu cầu nước sạch cho cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều nơi đang cần nước sạch cho sinh hoạt. Năm 2016, VBL sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực và hữu ích trong chặng đường mang nước sạch về những vùng khó khăn của cả nước. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền nhằm chuyển hóa nhận thức về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước thành thói quen hàng ngày của cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ, để chung tay gìn giữ và bảo vệ nguồn nước sạch, để niềm vui có nước sạch được lan tỏa khắp nơi.
Chúng ta hãy thể hiện sự chung tay với chương trình bắt đầu bằng một hành động rất đơn giản: gửi hình ảnh, chia sẻ hoặc đăng ký cam kết hành động vì môi trường tại: www.1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn để thêm nhiều công trình nước sạch được tài trợ, góp phần cải thiện đời sống người dân vùng thiếu nước sạch.
Ông Thái Hoàng Long, đại diện VBL trao tài trợ cho chính quyền địa phương - Nguồn: Nam Nguyễn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.