NXB Giáo dục có thể mua lại SGK cũ

30/04/2008 22:21 GMT+7

Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục Nguyễn Minh Khang (ảnh) đã có cuộc trao đổi với PV Báo Thanh Niên xung quanh chủ trương tăng giá SGK của NXB này.

* Thưa ông, đang lúc lạm phát tăng cao, đời sống nhân dân gặp không ít khó khăn, tại sao NXB Giáo dục lại quyết định tăng giá SGK?

- Ông Nguyễn Minh Khang: Năm nay do tình hình giá giấy in tăng đột biến và rất khan hiếm trên thị trường nên việc tổ chức in SGK của NXB Giáo dục gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, sau khi đấu thầu và đã ký hợp đồng thầu nhưng Hiệp hội in Việt Nam vẫn chính thức có công văn đề nghị NXB Giáo dục phải trả thêm chi phí vật tư in, đặc biệt là giấy, thì các nhà thầu mới đảm bảo được việc in ấn SGK. Đó là lý do buộc chúng tôi phải đề nghị tăng giá SGK (dự kiến tăng giá đến dưới 10%).

* Việc tăng giá sách như vậy sẽ gây ra không ít khó khăn cho những HS nghèo. NXB Giáo dục có biện pháp gì để hỗ trợ cho HS diện này không, thưa ông?

- NXB Giáo dục đã tham mưu với Bộ GD-ĐT là năm nay để đảm bảo SGK phục vụ được HS trên mọi miền đất nước thì phải mở cuộc vận động mua SGK cũ, bán lại cho HS với giá rẻ, còn lại phát cho các tủ SGK dùng chung, tặng cho các thư viện trường học trong cả nước, những HS không có điều kiện mua sách mới có thể mượn sách cũ hoặc mua lại sách cũ để có sách học. Hiện tất cả các sở GD-ĐT trong cả nước đã chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường học vận động học sinh nhường lại sách cũ cho bạn hoặc bán lại sách cũ cho trường và công ty sách. Đó là biện pháp đầu tiên đảm bảo được tủ sách cho học sinh đồng thời tiết kiệm chung cho xã hội và giúp các gia đình khó khăn có đủ sách cho con đến trường. Ngoài việc mua sách cũ, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các công ty sách và thiết bị trường học phát phiếu ưu tiên giảm giá 10% - 12% cho các diện chính sách, gia đình nghèo, các HS học giỏi trên toàn quốc mà không giới hạn số lượng.

* Làm thế nào để việc "ưu tiên giảm giá sách" của NXB Giáo dục đến được đúng đối tượng? Muốn được miễn giảm thì HS sẽ phải làm gì?

- Việc phát hành những phiếu ưu tiên giảm giá chúng tôi đã làm nhiều năm nay và đã có tiêu chí rõ ràng. Dựa trên các tiêu chí đó, trường có danh sách đề nghị gửi đến các công ty phát hành sách và các công ty này có trách nhiệm phát đến trường cho HS. Để được miễn giảm, những HS có phiếu giảm giá chỉ cần cầm phiếu này đến các cửa hàng sách của các công ty phát hành sách thì khi mua sẽ được giảm giá từ 10% - 12%.

Vũ Thơ (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.